|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hơn 267 triệu tài khoản lộ thông tin, Facebook lại sắp phải xử lí sự cố lớn

10:19 | 20/12/2019
Chia sẻ
Thông tin cá nhân của hơn 267 triệu người dùng mạng xã hội Facebook, bao gồm số điện thoại và tên đầy đủ, đã lộ diện trên một diễn đàn dành cho tin tặc.

Bob Diachenko, một nhà nghiên cứu về an ninh mạng ở Mỹ, phát hiện dữ liệu liên quan tới hơn 267 triệu người dùng Facebook, bao gồm tên tài khoản, số điện thoại, tên thật đầy đủ vào ngày 4/12 trên một trang web, theo trang Comparitech. 

"Trước khi trang web đó sập, dữ liệu đã xuất hiện trên một diễn đàn tin tặc dưới dạng file có thể tải về", Comparitech tiết lộ.

Facebook account

Ảnh minh họa: techspot.com

Phần lớn người dùng Facebook trong danh sách đang sống ở Mỹ. Diachenko nhận định vụ lộ dữ liệu này có thể là hậu quả từ một lỗ hổng API của Facebook. 

Ngoài ra, tin tặc hay những kẻ có ý đồ xấu có thể lấy thông tin từ hồ sơ công khai của người dùng. Facebook cấm hành vi thu nhập thông tin cá nhân, song lệnh cấm không có tác dụng nếu người dùng để hồ sơ ở chế độ công khai.

Vì thế, Diachenko khuyên người dùng Facebook chọn chế độ riêng tư "Friend" đối với hồ sơ, và chọn câu trả lời "No" đối với câu hỏi "Bạn muốn công cụ tìm kiếm bên ngoài Facebook liên kết với hồ sơ?". Ông cũng khuyên mọi người đề phòng những tin nhắn bằng chữ đáng ngờ.

Facebook chưa có ý kiến về sự cố, nhưng có lẽ mạng xã hội lớn nhất thế giới nên chuẩn bị phương án xử lí thấu đáo. Cũng vào tháng 12 năm ngoái, một lỗi hệ thống Facebook đã để lộ thông tin cá nhân của 30 triệu người. Danh sách bao gồm địa điểm, tên, số điện thoại, nhưng nội dung họ tìm thông tin.

87 triệu người dùng Facebook cũng từng chịu ảnh hưởng bởi vụ bê bối Cambride Analytica. Hồi tháng 4/2018, tỉ phú Mark Zuckerberg, Tổng giám đốc Facebook, điều trần trước Quốc hội Mỹ để trả lời về bê bối ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử năm 2016.

Nhạc Phong

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.