|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hơn 16.000 công nhân Pouchen ngừng việc do thưởng Tết giảm

18:15 | 07/01/2022
Chia sẻ
Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp các sở, ngành, TP Biên Hòa và Ban giám đốc Công ty TNHH Pouchen Việt Nam giải quyết việc hơn 16.000 công nhân ngừng việc sau khi khi công ty này thông báo tiền thưởng Tết năm 2022.

Trưa 7/1, hàng nghìn công nhân của công ty Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (Đồng Nai) bất ngờ ngừng việc và kéo ra đường chắn ngang quốc lộ 1K, theo tin từ Zing News.

Những công nhân này cho biết trước đó một ngày, doanh nghiệp thông báo mức thưởng Tết là 1 tháng lương cho người làm việc từ 1 đến dưới 5 năm và tăng dần theo thâm niên, lên mức cao nhất là 1,54 tháng lương cho những lao động làm việc từ 12 năm trở lên.

Theo đó, mức thưởng thấp nhất của công nhân là gần 5 triệu đồng, cao nhất là gần 20 triệu đồng. Những lao động càng làm việc lâu năm càng chịu thiệt thòi hơn.

Hơn 16.000 công nhân Pouchen ngừng việc do thưởng Tết giảm - Ảnh 1.

Công nhân Công ty Pouchen Việt Nam ngừng việc vì cho rằng thưởng Tết năm nay bị giảm so với năm ngoài. (Ảnh: V.H./ PLO).

Liên quan vụ việc này, theo báo Công an Nhân dân, bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp các sở, ngành, TP Biên Hòa và Ban giám đốc Công ty TNHH Pouchen Việt Nam giải quyết việc hơn 16.000 công nhân ngừng việc sau khi khi công ty này thông báo tiền thưởng Tết năm 2022.  

Công ty TNHH PouChen Việt Nam hiện có 16.000 công nhân lao động, là một trong những công ty có số công nhân lớn tại Đồng Nai. Tính chung 8 công ty thuộc Tập đoàn Quốc tế Pouchen, tổng ngân sách thưởng Tết năm 2022 là hơn 1.200 tỷ đồng, ước giảm 30% so với trước dịch.

Anh Đào (tổng hợp)