|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Hoa 20/10 lên giá gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái

21:27 | 19/10/2020
Chia sẻ
Trên thị trường, giá bán hoa 20/10 dao động từ 300.000 - 800.000 đồng/bó và từ 500.000 đồng/lãng, gấp đôi so với năm ngoái do ảnh hưởng bởi nhu cầu tiêu dùng cao, thời tiết không ủng hộ và gặp khó khăn trong vận tải.
Hoa 20/10 lên giá gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái - Ảnh 1.

Một bó hoa hồng 20/10 có giá bán ít nhất từ 300.000 đồng, ghi nhận ngày 19/10. (Ảnh: Tường Vy)

Cận kề dịp 20/10, giá bán mỗi bó/lẵng hoa trở nên đắt đỏ hơn so với ngày thường. Năm nay giá cả còn đắt gấp đôi so với năm ngoái khi nguồn cung hoa nhập trở nên ít hơn do gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển và dịch COVID-19.

Khảo sát tại một số cửa hàng hoa tươi 20/10 ở Hà Nội, giá bán mỗi bó hoa giao động từ 300.000 - 800.000 đồng tùy loại, đối với lẵng hoa giá bán từ 500.000 đồng, so với năm ngoái, giá hoa 20/10 năm nay đã đắt gấp đôi.

Các tiểu thương bán hoa trên phố Mai Dịch, Hồ Tùng Mậu, Trần Thái Tông cho biết tất cả các loại hoa chủ yếu nhập về từ Trung Quốc, Đài Loan, một số loại khác nhập về từ Đà Lạt, Sapa.

"Hoa nhập từ Trung Quốc có mặt bông đẹp, các loại hoa cũng đa dạng hơn, giá nhập về cũng rẻ hơn so với hoa nhập từ Đà Lạt hay Sapa", chị Tình, một người bán hàng tại cửa hàng hoa Bằng Lăng trên phố Mai Dịch chia sẻ.

Hoa 20/10 lên giá gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái - Ảnh 2.

Các loại hoa chủ yếu nhập về từ Trung Quốc, Đài Loan, một số loại khác nhập về từ Đà Lạt, Sapa. (Ảnh: Tường Vy

Hoa 20/10 lên giá gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái - Ảnh 3.

Một bó hoa Đà Lạt chưa cắt cành cắm tới hôm nay đã có giá 210.000 - 220.000 đồng/bó 20 bông. (Ảnh: Tường Vy)

Trao đổi với người viết, chị Tâm, một chủ cửa hàng hoa trên phố Hồ Tùng Mậu, chia sẻ một bó hoa hồng nhập từ Đà Lạt nếu mua nguyên không tính công cắm giờ đã có giá 210.000 - 220.000 đồng/bó. "Giá ngày hôm qua là 200.000 đồng/bó nhưng vì nhu cầu người mua cao nên tôi buộc phải nâng giá bán loại hoa này", chị nói.

Một số tiểu thương cho biết giá hoa tươi tăng mạnh trong dịp 20/10 năm nay chủ yếu là do cận kề với ngày mùng một tháng 9 (Âm lịch) và các hoạt động hiếu hỉ sau dịch trở nên phổ biến dẫn đến nhu cầu mua hoa tăng mạnh.

Bên cạnh đó, khu vực miền Trung xảy ra mưa lũ nên việc vận chuyển hoa gặp không ít khó khăn, nhiều chuyến bay và tàu bị hủy do mưa bão dẫn đến nguồn cung hoa nhập bị hạn chế.

Các loại hoa hồng trồng tại khu vực ngoại thành Hà Nội cũng khan hiếm hơn do thời tiết và điều kiện tự nhiên không ủng hộ. Tất cả những lí do trên khiến cho giá hoa 20/10 tăng mạnh.

Hoa 20/10 lên giá gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái - Ảnh 4.

Các nhân viên ở cửa hàng hoa đang tập trung làm việc để kịp đơn hàng. (Ảnh: Tường Vy)

Các loại hoa đầy sắc màu phục vụ cho thị trường 20/10. (Ảnh: Tường Vy)

Ngoài các loại hồng, hướng dương, cúc, ly... năm nay trên thị trường có bán một số loại hoa khác như cẩm tú cầu (300.000 đồng/bó), baby hồng (400.000 đồng/bó), hồng cam lửa (650.000 - 800.000 đồng/bó).

Bên cạnh việc mua bán hoa tại các cửa hàng truyền thống, dịch vụ hoa online 20/10 cũng khá nhộn nhịp. Giá bán một bó hoa 20/10 online cũng từ 300.000 đồng/bó, trao đổi trực tiếp trên các kênh mạng xã hội như Facebook, Zalo.

Tường Vy

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.