|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hàn Quốc yêu cầu Google thay đổi một số điều khoản về dịch vụ

07:13 | 15/03/2019
Chia sẻ
Google cần thông báo đến từng cá nhân người sử dụng dịch vụ của hãng về bất cứ sự điều chỉnh nào liên quan các điều khoản và điều kiện dịch vụ nếu những thay đổi đó có tính chất nghiêm trọng.
Hàn Quốc yêu cầu Google thay đổi một số điều khoản về dịch vụ - Ảnh 1.

Biểu tượng Google tại trụ sở ở Silicon Valley, phía nam San Francisco, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/3, Google Inc. thông báo công ty này đã quyết định tự nguyện hiệu chỉnh một số điều khoản về dịch vụ của hãng sau khi cơ quan chống độc quyền của Hàn Quốc đưa ra khuyến nghị đối với công ty này.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Ủy ban Thương mại công bằng (FTC) của  Hàn Quốc khuyến nghị Google Inc., cần thông báo đến từng cá nhân người sử dụng dịch vụ của hãng về bất cứ sự điều chỉnh nào liên quan các điều khoản và điều kiện dịch vụ nếu những thay đổi đó có tính chất nghiêm trọng hoặc có hại đối với người sử dụng.

Khuyến nghị của FTC liên quan đến điều khoản lâu nay của Google yêu cầu người sử dụng dịch vụ của Google phải thường xuyên theo dõi những điều khoản để biết tình hình cập nhật điều khoản.

Theo FTC, quy định này của Google không công bằng khi những thay đổi về điều khoản dịch vụ có hiệu lực ngay lập tức, vì không thể đảm bảo những thay đổi liên quan tính năng mới của dịch vụ hoặc những thay đổi vì những lý do pháp lý có thuận lợi cho người sử dụng hay không.

Giới chức FTC cho biết Google khẳng định công ty này sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với FTC để hiệu chỉnh những quy định đã được đề cập trên. Google Inc. có 60 ngày để đưa ra biện pháp đối với khuyến nghị của FTC.

Google cho biết thêm công ty sẽ gỡ bỏ phần thông tin về địa chỉ email của người sử dụng trong phần dữ liệu thông tin cá nhân.

Doanh nghiệp than vì quảng cáo trên Facebook, Google tốn kém hơnDoanh nghiệp than vì quảng cáo trên Facebook, Google tốn kém hơn Google bước chân vào thị trường năng lượng tái tạo châu ÁGoogle bước chân vào thị trường năng lượng tái tạo châu Á Google chi 13 tỷ USD để mở loạt cơ sở mới ở Mỹ trong 2019Google chi 13 tỷ USD để mở loạt cơ sở mới ở Mỹ trong 2019

Lan Phương

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.