|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hàn Quốc 'siết' thuế đối với YouTuber và KOL

19:27 | 01/10/2019
Chia sẻ
Những người dùng YouTube và mạng xã hội thu nhập "khủng" tại Hàn Quốc sẽ bị giám sát chặt hơn liên quan tới chuyện nộp thuế.
Hàn Quốc 'siết' thuế đối với YouTuber và KOL - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong báo cáo gửi lên Quốc hội Hàn Quốc, Bộ Kinh tế và Tài chính cho biết họ đang sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng Hàn Quốc để giám sát việc truy thu thuế từ các cá nhân có nguồn thu ngoại tệ vượt quá 10.000 USD. Đây là một phần trong cuộc điều tra sâu rộng nhằm vào các nhà sản xuất nội dung nổi tiếng tại nước này.

Trụ sở Google châu Á Thái Bình Dương đóng tại Singapore sẽ trả doanh thu quảng cáo cho các YouTuber Hàn Quốc. Theo luật địa phương, ngoại tệ chuyển về Hàn Quốc chỉ có thể được xác định một khi nó vượt 10.000 USD/năm. 

Các nhà phê bình kêu gọi hạ mốc này xuống do nhiều YouTuber trốn thuế bằng cách phân chia thu nhập cho các bên thứ ba. Dù vậy, cho tới nay, Bộ chọn theo đuổi lập trường thận trọng hơn.

Trong trường hợp các cá nhân sở hữu nhiều kênh khác nhau, chính phủ sẽ điều tra báo cáo kết quả kinh doanh của các nhà cung cấp dịch vụ.

Đối với thuế kỹ thuật số đánh vào các hãng công nghệ lớn, Bộ cho biết phải đợi đến khi Tổ chức Phát triển và hợp tác kinh tế (OECD) đạt thỏa thuận toàn cầu về quy định thuế tối thiểu vào năm 2020. Kể từ năm 2013, OECD đang nghiên cứu dự án có tên BEPS 2.0 để giải quyết thách thức thuế mà nền kinh tế số đặt ra.

Du Lam

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.