|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàn Quốc sẽ phát triển ô tô hoàn toàn tự động vào năm 2027

02:44 | 28/06/2021
Chia sẻ
Ngày 27/6, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MTIE) thông báo phê duyệt 53 dự án với ngân sách tới 85 tỷ won (75 triệu USD) trong năm nay, trong nỗ lực thực hiện chiến lược phát triển ô tô hoàn toàn tự động vào năm 2027.

Theo MTIE, khoảng 373 tổ chức và 3.500 chuyên gia dự kiến sẽ tham gia các dự án nghiên cứu trên.

Bộ cho biết ngân sách trên sẽ được sự dụng để phát triển các bộ phận cho ô tô tự lái cùng với phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông báo trên của MTIE phù hợp với kế hoạch mà Hàn Quốc công bố trước đó là chi 1.090 tỷ won cho các dự án phát triển ô tô tự lái đến năm 2027.

Theo tầm nhìn đến năm 2027, “xứ sở kim chi” sẽ đạt được mức độ 4 về ô tô tự lái, theo đó người lái không còn phải “vần vô lăng” khi điều khiển ô tô.

Công nghệ ô tô tự lái mức độ 2 trên thị trường hiện nay yêu cầu người lái cần phải tập trung trong suốt hành trình, trong khi chiếc xe chỉ có khả năng đi theo các làn đường khi xe tham gia giao thông.

Ngoài ra, Hàn Quốc dự kiến sẽ sửa đổi luật giao thông hiện hành để phù hợp với ô tô tự lái.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hà Chung

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.