ĐHĐCĐ bất thường HAGL đã thông qua kế hoach huy động 1.300 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu của công ty, đồng thời, cơ cấu lại các khoản nợ cho Gia súc Lơ Pang và Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
HAGL cho biết hoạt động xuất khẩu chuối của công ty sang Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường mà không có bất kỳ hạn chế hoặc vướng mắc gì. Ngoài ra, sầu riêng cũng đã thu hoạch xong mùa vụ đầu tiên nên không còn hàng để xuất khẩu.
Mùa báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 ghi nhận nhiều doanh nghiệp hao hụt lợi nhuận, có đơn vị tăng lỗ so với báo cáo tự lập, thậm chí chuyển từ lãi sang lỗ nặng.
HAGL muốn huy động 1.300 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu. Đồng thời, cơ cấu lại các khoản nợ cho Gia súc Lơ Pang và Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
HAGL sẽ cầm cố 30 triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại CTCP Chăn nuôi Gia Lai để bảo lãnh cho khoản vay hạn mức 500 tỷ đồng của Hưng Thắng Lợi Gia Lai. Hoặc công ty đứng ra cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của công ty con này.
Năm 2021, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức từng chia sẻ với cổ đông về việc hợp nhất Công ty Lê Me vào năm 2022, song đến nay, Lê Me mới có thể chính thức trở thành công ty con của HAGL.
Ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết đối với các doanh nghiệp chăn nuôi theo chuỗi, giá thành nuôi heo khoảng 52.000 – 55.000 đồng/kg. Do vậy, giá bán heo phải từ 55.000 đồng/kg trở lên mới có thể giúp doanh nghiệp hòa vốn và có lãi.
Trả lời câu hỏi của cổ đồng, Bầu Đức cho biết HAGL có 1.000 ha trồng sầu riêng và giá vốn trồng sầu riêng của công ty không quá 10.000 đồng/kg. Do đó, nếu giá sầu riêng rớt xuống 20.000 đồng/kg thì công ty cũng không sợ lỗ.
Trong bối cảnh đợt chào bán hơn 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ của HAGL đã không hoàn thành do các nhà đầu tư từ chối mua, công ty đã bổ sung thêm tờ trình phát hành huy động 20 triệu cổ phiếu ESOP với giá 7.500 đồng/cp.