|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hà Tĩnh: Thu hồi 6 dự án kinh tế vi phạm tiến độ

15:04 | 04/09/2018
Chia sẻ
Ngày 4/9, thông tin từ Ban quản lý KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã rà soát và tiến hành thu hồi 6 dự án kinh tế trên địa bàn vì lý do vi phạm quy định, “chây ỳ” không chịu thực hiện.
ha tinh thu hoi 6 du an kinh te vi pham tien do

KKT Vũng Áng, Hà Tĩnh hiện đang còn hàng loạt dự án đầu tư dở dang, chậm tiến độ kéo dài gây ảnh hưởng đến môi trường xúc tiến đầu tư vào địa phương này.

Trong số các dự án thu hồi có 5 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư trên 190 tỷ đồng; 1 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư trên 90 triệu USD, bao gồm: Dự án Căn cứ dịch vụ hóa chất do Tổng Công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí –CTCP làm chủ đầu tư; Dự án Trường mầm non sao Bắc Đẩu của Công ty TNHH một thành viên xây dựng - thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu Phát Kim Long và Dự án Khu chung cư cho nhân viên Công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (CT06) do Công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (3 dự án này đều do chủ đầu tưxin chấm giứt hoạt động).

Hai dự án chủ đầu tư vi phạm quy định gồm: Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm Dico do Công ty cổ phần Pacific Dinco Hà Tĩnh làm chủ đầu tư và Xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê của Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Trường Thành đã bị cơ quan chức năng quyết định thu hồi dự án vì cố tình chây ỳ tiến độ. Dự án còn lại hết thời hạn hoạt động nhưng không có động thái phản hồi nên cũng bị thu hồi dự án đó là Dự án Bải chế biến dá- Mỏ đá thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương do Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Phó trưởng ban QL KKT Vũng Áng, ông Đặng Văn Thành cho biết: Những dự án bị thu hồi ngoài việc nhà đầu tư xin chấm dứt hoạt động, hết thời gian hoạt động thì nguyên nhân chủ yếu là do nhà đầu tư vi phạm các quy định của Luật Đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, không thực hiện đúng các cam kết đầu tư, dự án chậm tiến độ...

“Để cải tạo lại môi trường đầu tư có hiệu quả, Hà Tĩnh sẽ dọn sạch những dự án cố tình chây ỳ tiến độ hoặc yếu về năng lực tài chính để nâng cao chất lượng đầu tư, tạo mặt bằng sạch để thu hút nhà đầu tư mới vào…”, ông Thành nhấn mạnh.

Việt Hương

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.