Hà Nội sẽ di dời, sắp xếp lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng làm dự án trục đại lộ cảnh quan
Khu dân cư ven sông Hồng. (Ảnh: Hạ Vũ).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp với UBND TP Hà Nội ban hành thông báo kết luận về phương án bảo đảm an toàn thủy lực, thoát lũ sông Hồng đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Các cơ quan đã thống nhất đề xuất điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), coi đây là trục chiến lược không gian xanh trung tâm, trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ.
Theo kết luận, phương án điều chỉnh đã bảo đảm phù hợp với định hướng Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và mục tiêu, tiêu chuẩn phòng, chống lũ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội thống nhất tiếp tục nghiên cứu phương án xây dựng các đập dâng trên sông Hồng (khu vực Phố Hiến) và sông Đuống (phía dưới Long Tửu). Các công trình này sẽ được tính toán trên cơ sở bảo đảm thoát lũ, an toàn dòng chảy và phù hợp điều kiện thủy văn toàn tuyến.
Đáng chú ý, thành phố sẽ từng bước di dời, sắp xếp và quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê đáp ứng yêu cầu thái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông. Đối với các làng nghề như gốm Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, làng nghề trồng hoa đào Nhật Tân sẽ được gìn giữ và hồi sinh trong cấu trúc không gian phát triển mới.
Quá trình này phải gắn với việc tái thiết không gian ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện sống của người dân, đảm bảo môi trường sống an toàn.
Ngoài ra, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện phương án quy hoạch, thiết kế kiến trúc trong các kịch bản bất lợi, đặt trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Từ đó có chỉ dẫn xây dựng phương án các cốt cao độ xây dựng cụ thể, tính toán trên cơ sở phương án tổng thể an toàn thoát lũ, thủy lợi, đê điều phù hợp, đồng bộ với mật độ đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị...
Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức được khởi công vào sáng 19/12/2025, quy mô khoảng 11.000 ha, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Theo số liệu tính toán sơ bộ mới nhất của liên danh nhà đầu tư, tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án gần 8.000 ha và dự kiến áp dụng cơ chế tái định cư linh hoạt với nhiều lựa chọn.
Thứ nhất là tái định cư ở các khối chung cư cao tầng thuộc dự án thành phần 16 (Khu đa mục tiêu tại phường Long Biên, phường Bồ Đề) và dự án thành phần 17 (Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam).
Thứ hai là tái định cư thấp tầng và cao tầng tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.
Thứ ba là hỗ trợ, đền bù bằng tiền đối với các hộ dân có nhu cầu.
Liên danh nhà đầu tư cho biết sẽ xây dựng chính sách cho người dân được hỗ trợ tạm cư thông qua bố trí nơi ở tạm hoặc hỗ trợ chi phí tạm cư trong quá trình thi công. Đồng thời thực hiện khảo sát, đánh giá các điểm thuận lợi về giải phóng mặt bằng (GMPB) trên toàn tuyến để thu hồi đất và thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ tại các điểm.