|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội: Quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động từ 16/9, phố đi bộ từ 18/9

16:11 | 15/09/2020
Chia sẻ
Thành phố Hà Nội quyết định nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch, cho phép quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 0h ngày 16/9.

Đây là thông tin được ông Ngô Văn Quý - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP diễn ra chiều nay 15/9. 

Tính từ 19/8 đến nay, Hà Nội đã trải qua 27 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Trong đợt dịch thứ 2 bùng phát tại Đà Nẵng từ ngày 25/7, thành phố ghi nhận 39 ca dương tính, không có ca tử vong. Trong đó, 11 ca ngoài cộng đồng và 28 người được cách li ngay khi nhập cảnh.

Hà Nội: Quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động từ 16/9, phố đi bộ từ 18/9 - Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại buổi họp chiều 15/9. (Ảnh: Dân trí).

Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý đánh giá thành phố vẫn có nguy cơ tái diễn dịch bệnh. Vì thế, ông yêu cầu các quán bar, karaoke, vũ trường vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ngoài việc cho phép quán bar, vũ trường, karaoke hoạt động trở lại, lãnh đạo thành phố cũng đồng ý với đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc không gian đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận hoạt động trở lại từ 18/9.


Anh Đào