|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hà Nội giao hơn 10.000 m2 đất làm dự án thấp tầng ở Long Biên

11:14 | 12/05/2025
Chia sẻ
Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng được giao hơn 10.000 m2 tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên để làm dự án nhà ở thấp tầng.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, khu đất được giao làm dự án nhà ở thấp tầng có quy mô hơn 10.000 m2 nằm tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Vị trí ô đất thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội (tên thương mại: Vinhomes Riverside).

Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng là chủ đầu tư dự án nhà ở thấp tầng này. Họ được Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với thời hạn 50 năm. Người mua nhà ở tại dự án được sử dụng lâu dài.

Được thành lập vào năm 2011, Việt Thành - Sài Đồng hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo, kinh doanh bất động sản. Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty này là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, người cũng đang là Chủ tịch Công ty cổ phần One Mount Group.

Chủ đầu tư Việt Thành - Sài Đồng phải bảo đảm khớp nối đồng bộ với khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội đang triển khai, từ đó phối hợp với địa phương đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

Thời gian qua, nguồn cung nhà thấp tầng liên tục được bổ sung ở quận, huyện ven của Hà Nội với giá bán leo thang. Hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho biết Thủ đô có hơn 1.500 căn mở bán mới trong quý I, cao nhất trong các quý đầu năm từ trước đến nay.

Giá bán sơ cấp đạt trung bình 226 triệu đồng mỗi m2 (gồm chi phí xây dựng, chưa có VAT), tăng 17% theo năm. Theo CBRE, giá chào bán được các chủ đầu tư để ở ngưỡng cao do kỳ vọng dự án nằm ở khu vực được đầu tư cơ sở hạ tầng.

Ngọc Diễm

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?