|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Google vừa 'chia tay' Huawei, có thể ngừng cung cấp Android mới

06:49 | 20/05/2019
Chia sẻ
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại đang leo thang, Google được đồn đoán đã thực hiện cú sốc đầu tiên lên Huawei.

Theo nguồn tin thân cận của Reuters, Google đã đình chỉ một số hạng mục hợp tác với Huawei. Gã khổng lồ tìm kiếm yêu cầu Huawei bàn giao tất cả các sản phẩm phần cứng, phần mềm có liên quan tới Google. Tuy nhiên các sản phẩm được bảo vệ với giấy phép mã nguồn mở, Google sẽ vẫn duy trì kinh doanh với Huawei.

Đây được xem là đòn đau mà chính phủ Mỹ nhắm vào các công ty công nghệ Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đạt đỉnh điểm căng thẳng. Một lần nữa chính phủ Mỹ chứng tỏ họ sẽ tìm cách đưa các công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen trên toàn thế giới.

Google vừa chia tay Huawei, có thể ngừng cung cấp Android mới - Ảnh 1.

Google có thể cấm Huawei sử dụng các dịch vụ như Google Play, Android, Gmail... Ảnh: Reuters.

Huawei Technologies sẽ ngay lập tức mất quyền tiếp cận các bản cập nhật hệ điều hành Android về sau (chẳng hạn Android Q sắp ra mắt). Bên cạnh đó, từ nay trở đi, các thiết bị Huawei cũng sẽ không được cập nhật những nền tảng phổ biến như kho ứng dụng Google Play và Gmail.

Theo nguồn tin của Reuters, thông tin chi tiết về vụ việc vẫn đang được nội bộ Google thảo luận thêm. Phát ngôn viên Huawei cũng cho biết hôm thứ 6 rằng các luật sư của Huawei cũng đang nghiên cứu các tác động của Bộ Thương mại Mỹ xung quanh vụ việc này.

Hiện Huawei chưa có phát ngôn gì thêm về tin tức chấn động có thể gây ảnh hưởng lớn đến công ty này.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng không có bình luận ngay lập tức.

Như vậy, điện thoại Huawei vẫn có thể sử dụng phiên bản hệ điều hành Android hiện tại thông qua giấy phép mã nguồn mở, miễn phí cho bất kỳ ai muốn sử dụng.

Tuy vậy, Google sẽ ngừng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động hợp tác với Huawei trong tương lai, nguồn tin nói thêm.

Google vừa chia tay Huawei, có thể ngừng cung cấp Android mới - Ảnh 2.

Huawei là "ngôi sao đang lên" đe dọa trực tiếp Apple, Samsung. Hãng tự chủ công nghệ sản xuất vi xử lý và mạng 5G, có thể vượt mặt Qualcomm và bất kỳ công ty viễn thông nào để triển khai hạ tầng 5G ở Trung Quốc hay toàn cầu. Ảnh: The Verge

Ngày 16/5, chính quyền tổng thống Donald Trump đã chính thức thêm Huawei vào danh sách đen thương mại. Ngay lập tức, nhà chức trách ban hành các quy định hạn chế, gây khó khăn cho Huawei khi làm ăn với những đối tác tới từ Mỹ.

Ngoài hệ điều hành Android, Huawei cũng mua khá nhiều linh kiện - công nghệ từ Mỹ. Theo SCMP, HiSilicon - công ty con đảm nhận việc sản xuất chip của Huawei - đã chuẩn bị từ nhiều năm trước cho kịch bản không mua được linh kiện quan trọng từ Mỹ.

"Một ngày nào đó, tất cả chip và công nghệ tiên tiến của Mỹ sẽ không thể mua được", Giám đốc HiSilicon He Tingbo đưa ra dự đoán trong một ghi chú nội bộ cách đây vài năm.

Mặc dù hy vọng điều đó không bao giờ xảy ra, công ty phải chuẩn bị một "chiếc lốp dự phòng" để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh. Họ dành nhiều nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển chipset.

Những năm gần đây, Huawei gặt hái được thành công khi liên tục tung ra dòng chipset có hiệu năng tương đương với Qualcomm. Thậm chí họ còn là nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới làm ra SoC di động trên tiến trình 7 nm. "Mỹ đã ra quyết định điên rồ nhất là đưa Huawei vào (danh sách xuất khẩu có kiểm soát)", bà He Tingbo nhận xét. "Giờ đây, khi lịch sử đã lựa chọn, ‘lốp dự phòng’ chúng tôi chế tạo đã chuyển sang Kế hoạch A".

Tuy nhiên, Huawei chưa từng hé lộ dự án phát triển hệ điều hành riêng nào. Smartphone của hãng này vẫn đang dùng Android từ Google. Diễn biến mới nhất từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể khiến "nhân vật số 2" của làng di động gục ngã, hoặc ít nhất là giảm đà tăng trưởng.

Trọng Hưng