Trong phiên đầu tuần, VN-Index có nhịp hồi phục nhẹ hơn 2 điểm lên ngưỡng 1.254,77 điểm. Giao dịch bán ròng của khối ngoại diễn ra trên toàn thị trường với tổng quy mô gần 580 tỷ đồng.
Trong phiên VN-Index giảm gần 10 điểm về mốc 1.269,89 điểm, NĐT nước ngoài có phiên bán ròng thứ 8 liên tục trên toàn thị trường với giá trị 222 tỷ đồng.
Giao dịch khối ngoại chưa thực sự hỗ trợ thị trường khi họ đẩy mạnh bán ròng 2.131 tỷ đồng, trong đó hoạt động rút vốn ghi nhận trên HOSE (2083 tỷ đồng) và HNX (104 tỷ đồng), trong khi họ mua ròng 56 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.
NĐT nước ngoài có phiên rút ròng thứ hai liên tục với giá trị 637 tỷ đồng trên toàn thị trường, tâm điểm là FPT (180 tỷ đồng), EIB (98 tỷ đồng) và VPB (93 tỷ đồng).
Bất chấp nỗ lực hồi phục của TTCK, giao dịch khối ngoại nhuốm màu ảm đạm khi họ quay đầu bán ròng hơn 660 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung ở sàn HOSE (304 tỷ) và HNX (288 tỷ đồng).
Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng đã mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế. Nhưng với các quỹ lớn, câu hỏi sau đó thực tế hơn nhiều: thị trường có đủ cổ phiếu để họ mua, đủ thanh khoản để xây vị thế và đủ dư địa để đưa vào một lượng vốn đáng kể hay không?