Trong phiên VN-Index vượt ngưỡng 1.320 điểm, NĐT nước ngoài trở lại bán ròng trên toàn thị trường với gần 220 tỷ đồng. Tâm điểm bán ròng gồm FPT, MSN, DGC. Ngược lại, VIC, HPG, MWG được mua ròng mạnh nhất.
Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng mạnh mẽ trong tháng 2, đặc biệt trong các phiên giao dịch cuối tháng. Mặc dù có triển vọng Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi bởi FTSE Russell trong năm nay, điều này chưa đủ để ngăn chặn xu hướng bán ròng của khối ngoại.
Bất chấp nỗ lực hồi phục của VN-Index, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng gần 2.760 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó giao dịch rút vốn tập trung ở phiên cuối tuần với quy mô hơn nghìn tỷ đồng.
NĐT nước ngoài có phiên bán ròng thứ 6 liên tục trên toàn thị trường với giá trị 661 tỷ đồng, tập trung tại STB (187 tỷ đồng), TPB (95 tỷ đồng), VCB (94 tỷ đồng)...
Chia sẻ trong chương trình “Việt Nam và các chỉ số: Tài chính Thịnh vượng”, ông Nguyễn Việt Đức cho rằng các nhà đầu tư ngoại sẽ chờ xem liệu thuế quan toàn cầu mà ông Donald Trump sẽ công bố vào tháng 4 là bao nhiêu % để từ đó đưa ra quyết định đầu tư.
Trong phiên đầu tuần, VN-Index tiếp đà hưng phấn và vượt ngưỡng 1.300 điểm. Tuy nhiên, giao dịch khối ngoại vẫn mang sắc màu ảm đạm khi họ bán ròng phiên thứ ba liên tục trên toàn thị trường.
Bất chấp nỗ lực hồi phục của VN-Index, khối ngoại vẫn là bên bán ròng duy nhất trên toàn thị trường. Dù vậy, giao dịch rút vốn có xu hướng hạ nhiệt khi giá trị ghi nhận gần 940 tỷ đồng trên toàn thị trường, giảm hơn một nửa so với tuần trước đó.
Phiên 21/2, VN-Index tăng gần 4 điểm lên gần 1.297 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài có phiên rút ròng thứ hai liên tục với tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng đã mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế. Nhưng với các quỹ lớn, câu hỏi sau đó thực tế hơn nhiều: thị trường có đủ cổ phiếu để họ mua, đủ thanh khoản để xây vị thế và đủ dư địa để đưa vào một lượng vốn đáng kể hay không?