Giá dầu thô tăng nhẹ vào sáng ngày thứ Ba (7/7) sau khi giảm về mức trước khi xung đột Iran bùng phát, vì Arab Saudi giảm mạnh giá bán dầu chính thức, OPEC+ thông qua kế hoạch tiếp tục nâng sản lượng và hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz tiếp tục phục hồi.
Bộ Công Thương cho rằng nhiều mặt hàng vẫn chưa điều chỉnh giá tương ứng dù chi phí nhiên liệu giảm, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp rà soát cơ cấu chi phí, không lợi dụng biến động trước đây để duy trì mức giá bất hợp lý.
Giá dầu thô tăng nhẹ trong phiên cuối tuần nhưng hầu như không biến động so với tuần trước, khi các nhà giao dịch tiếp tục đặt kỳ vọng vào kết quả tích cực của các nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.
Các nhà phân tích tại tập đoàn tài chính Citigroup (Citi) dự báo giá dầu thô Brent sẽ giảm xuống mức thấp nhất là 60 USD/thùng vào cuối năm nay, do nhận định thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ được duy trì.
Giá dầu thô điều chỉnh trong phiên sáng ngày thứ Sáu (3/7) sau khi tăng nhẹ vào hôm trước, vì các nhà đầu tư tranh thủ đảm bảo nguồn cung trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ kéo dài.
Giá dầu thô tiếp đà giảm trong phiên sáng ngày thứ Năm (2/7) khi những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran giúp xoa dịu lo ngại về nguồn cung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thảo luận tại Qatar diễn ra thuận lợi.
Các quốc gia sản xuất dầu mỏ thuộc khối OPEC+ có thể sẽ đồng ý nâng mục tiêu sản lượng từ tháng 8 khi nhóm họp vào Chủ nhật tới, theo nguồn tin của Reuters.
Giá dầu thô ghi nhận mức giảm theo tháng và theo quý lớn nhất kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2020, khi giới đầu tư theo dõi triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran tại Doha trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời sau bốn tháng xung đột vẫn còn nhiều bất ổn.
Eo biển Hormuz đang mở cửa trở lại nhanh hơn dự kiến, tuy nhiên hai nút thắt là lượng dầu thô xuất khẩu khổng lồ của Mỹ và nhu cầu thấp của Trung Quốc vẫn còn đó. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dư thừa nguồn cung dầu thô trên toàn cầu.
Giá dầu thô đảo chiều trong phiên sáng ngày thứ Ba (30/6) sau khi tăng hơn 1% vào hôm trước vì các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại về tính mong manh của thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai nước.
Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian miễn, giảm thuế với xăng dầu, nhiên liệu bay đến hết 30/9 để hỗ trợ giảm chi phí vận tải, logistics, chi phí sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động đến CPI trong quý III/2026.
Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm đạt gần 162 tỷ USD, chiếm tỷ trọng gần 41% trong tổng kim ngạch nhập khẩu gần 400 tỷ USD của Việt Nam.