Giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay, với dầu thô Brent giảm thêm sau khi xuống đáy một tháng vào tuần trước trong bối cảnh nhập khẩu dầu thô của châu Á giảm trong tháng 7.
Giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch ngày 2/8 xuống thấp nhất kể từ tháng 1 sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế tạo thêm ít việc làm hơn dự kiến trong tháng trước, trong khi dữ liệu kinh tế Trung Quốc yếu cũng gia tăng thêm áp lực cho thị trường.
Giá dầu thô lao dốc trong phiên giao dịch ngày 1/8 do nguồn cung toàn cầu dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi lo ngại về một cuộc khủng hoảng rộng hơn ở Trung Đông sau cái chết của một lãnh đạo Hamas ở Iran và khi các nhà đầu tư tập trung lại vào những lo ngại về nhu cầu.
Giá xăng dầu giảm khoảng 300 đồng/lít, kg tuỳ loại. Hiện giá xăng R0N95 khoảng 22.600 đồng/lít, trong khi giá xăng E5 thấp hơn 1.000 đồng/lít so với RON95. Như vậy, đây là tuần giảm thứ 4 liên tiếp của giá xăng dầu.
Giá dầu thô bật tăng trong phiên giao dịch ngày 31/7 vì các nhà đầu tư lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể leo thang sau vụ sát hại một thủ lĩnh Hamas ở Iran và sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh.
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 1/8, giá xăng dầu bán lẻ giảm không đáng kể từ 0,1 - 0,8% và Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Giá dầu thô tiếp tục giảm thêm khoảng 1% xuống mức thấp nhất 7 tuần trong phiên giao dịch ngày 30/7, vì các nhà đầu tư lo ngại rằng nhu cầu từ Trung Quốc có thể suy yếu trong khi OPEC+ dường như vẫn giữ nguyên kế hoạch tăng nguồn cung.
Theo CEO Bamboo Airways, có một nghịch lý là xăng dầu phi hàng không có hàng chục doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối, có hệ thống bán lẻ rất đồ sộ; trong khi đó, xăng dầu hàng không chỉ có 2 nhà cung cấp và Nhà nước thả nổi hoàn toàn, không quản lý giá. Bộ Tài chính chỉ quản lý một phần nhỏ về phí.
Giá dầu thô giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 29/7 sau khi các quan chức Israel cho biết họ muốn tránh khiến Trung Đông rơi vào một cuộc chiến toàn diện trong khi đáp trả một cuộc tấn công bằng tên lửa chết người vào cuối tuần ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.
Trong tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,48% so với tháng trước, tăng 1,89% so với tháng 12/2023 và tăng 4,36% so với cùng kỳ. Bình quân 7 tháng năm 2024, CPI tăng 4,12% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,73%.
Giá dầu thô giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 26/7, kết thúc tuần bằng một đợt giảm sâu, do nhu cầu của Trung Quốc yếu và hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có thể giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông và kèm theo những lo ngại về nguồn cung.
Thông tin lãi suất vay bất động sản giảm xuống quanh mức 7,8 - 8,8%/năm đang được lan truyền trên thị trường trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, đằng sau những con số hấp dẫn này là sự khác biệt lớn về mục đích vay và điều kiện áp dụng. Đây là những yếu tố có thể khiến người mua nhà hiểu sai bản chất chi phí vốn.