Thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đứng trước rủi ro khi Iran vẫn chưa cho phép bất kỳ tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng nào đi qua eo biển Hormuz.
Giá dầu tăng 1% sau khi Tổng thống Donald Trump tái khẳng định cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.
Qua rà soát và phát hiện dấu hiệu bất thường trong sản lượng và hoá đơn quanh các kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp có nguy cơ rủi ro cao nhằm ngăn chặn gian lận và chống thất thu ngân sách.
Tình trạng các cá nhân, tiểu thương tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt tại Lao Bảo (Quảng Trị), có dấu hiệu thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ. Điều này có nguy cơ gây thất thoát nguồn cung trong nước, đồng thời tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cháy nổ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.
Hôm Chủ nhật, nhóm OPEC+ đã nhất trí tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5, mức tăng khiêm tốn và mang tính lý thuyết vì các thành viên chủ chốt không thể tăng sản lượng do xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, theo Reuters.
Trong tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối đã nhập khẩu khoảng 3,2 triệu m³ xăng dầu, cùng với tồn kho trong nước khoảng 2,6–2,8 triệu m³, đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng đến hết tháng 4.
CPI tháng 3 tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước do biến động giá xăng dầu tăng cao. Tuy nhiên, bình quân cả quý I/2026, CPI tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản đạt 3,63%, vẫn trong tầm kiểm soát.
Giá dầu bật tăng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tiếp tục tấn công Iran, bao gồm các mục tiêu năng lượng và dầu mỏ trong vài tuần tới.
Dữ liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho thấy số lượng tài khoản chứng khoán tiếp tục đi lên trong tháng VN-Index có thời điểm lập đỉnh lịch sử.