Bất chấp nguy cơ căng thẳng leo thang ở Trung Đông và các cuộc tấn công vào hoạt động vận tải biển ở Biển Đỏ, thị trường dầu mỏ lại đang đi ngược xu hướng lịch sử.
Các nhà khai thác đá phiến đang tìm cách kiềm chế vào đầu tư mới vào các giàn khoan và chia cổ tức cho các cổ đông. Một trong những cách họ làm điều đó là cắt giảm số giàn khoan sau khi mua lại đối thủ.
Theo Business Insider, giá dầu thô biến động mạnh vào năm 2023. Tính chung cả năm, giá dầu giảm 10%. Các chuyên gia dự báo giá dầu có thể biến động nhiều hơn trong năm 2024.
Theo Reuters, giá dầu thô 2023 giảm hơn 10%, đánh dấu một năm giao dịch đầy biến động bởi bất ổn địa chính trị và lo ngại về mức sản lượng dầu của các nhà sản xuất lớn trên thế giới.
Ngân hàng Goldman Sachs dự báo mức giá dầu Brent trung bình trong năm 2024 và 2025 lần lượt là 81 USD/thùng và 2025 USD/thùng. Con số này thấp hơn so với trung bình 92 USD/thùng trong năm 2023.
Nếu công suất dự phòng của OPEC+ hoạt động trở lại, thị trường dầu mỏ có thể chứng kiến mức giá sụt giảm từ 30% - 50%. Đây là một kịch bản mà tổ chức này không muốn thử nghiệm.
Theo Bloomberg, Arab Saudi mới đây giảm giá bán dầu thô bán sang thị trường châu Á. Đây đồng thời là mức giảm nhiều nhất kể từ tháng 2 sau khi OPEC+ cắt giảm sản lượng nhằm thúc đẩy thị trườn dầu mỏ.
Theo nguồn tin của Reuters, nhóm OPEC + có thể đồng ý cắt giảm sản lượng thêm ít nhất 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào đầu năm tới. Arab Saudi tiếp tục cắt giảm sản lượng bổ sung tự nguyện, trong khi mức giảm của một số nước khác thấp hơn.
UAE sẽ tăng mục tiêu sản lượng lên hơn 3 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2024. Con số này nhiều hơn khoảng 135.000 thùng/ngày so với mức đã bơm vào tháng trước.
Dòng chảy vào kho lưu trữ tính đến tháng 10 cũng khiến một số người nghi ngờ trước một số dự báo lạc quan về nhu cầu dầu thô của Trung Quốc. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu của Trung Quốc sẽ tăng 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2023.
Hơn 48,9 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã được chuyển quyền sở hữu cho một ngân hàng ngoại vào ngày 16/3, với tổng giá trị ước tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu VIC trong cùng ngày hơn 7.000 tỷ đồng.