Sản lượng dầu thô Mỹ giảm trong tháng 12/2018 xuống 11,85 triệu thùng/ngày, đánh dấu đợt giảm đầu tiên kể từ tháng 5, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong báo cáo tháng công bố hôm 28/2.
Từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, thuế xuất khẩu dầu ở Nga sẽ lên tới 91,2 USD/tấn, tăng 10,5 USD so với tháng 2, theo tài liệu của Bộ Tài chính Liên bang Nga, công bố vào ngày 18 tháng 2.
Theo kịch bản giá lên, nếu giá dầu tăng vượt mức 52,95 USD/thùng, người mua sẽ xuất hiện. Nếu động thái này có thể tạo đủ động lực đi lên, giá sẽ đạt 55,58 USD. Điều này giúp giá dầu duy trì đà tăng, lên tới 57,11 - 58,71 USD/thùng trong ngắn hạn.
Thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể chuyển sang thâm hụt sớm hơn dự kiến nhờ thỏa thuận sản xuất của OPEC với Nga và quyết định giảm nguồn cung của Canada, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm thứ Năm (13/12).
Giá xăng dầu hôm nay giảm do thị trường lo ngại nguồn cung dầu thô Mỹ tăng mạnh. Cơ quan thông tin ăng lượng Mỹ mới đây dự báo sản lượng dầu thô Mỹ năm 2018 trung bình đạt 10,9 triệu thùng/ngày và năm 2019 là 12,1 triệu thùng/ngày.
Mỹ xuất khẩu dầu nhiều hơn khối lượng mua vào lần đầu tiên trong nhiều thập kỉ trong tuần cuối cùng của tháng 11, đánh dấu một bước nhảy vọt từ danh hiệu nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới bấy lâu nay.
Giá xăng dầu hôm nay (30/7) diến biến trái chiều trong bối cảnh thị trường lo ngại dư cung. Giá dầu đã giảm 4 tuần liên tiếp vì dấu hiệu sản lượng khai thác của các nước tăng.
Giá xăng dầu hôm nay (28/7) giảm hơn 1% do số lượng giàn khoan Mỹ tăng sau 3 tuần giảm liên tiếp. Điều này khiến thị trường lo ngại khả năng Mỹ sẽ thúc đẩy sản lượng.
Giá xăng dầu hôm nay (26/7) tăng mạnh sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu Mỹ tuần trước giảm tới 6,1 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự đoán giảm 2,5 triệu thùng. Tồn kho xăng cũng giảm 2,3 triệu thùng.
Giá xăng dầu hôm nay (20/7) giảm dù dữ liệu cho thấy nguồn cung dầu Mỹ giảm. Ngoài ra, Arab Saudi cho biết xuất khẩu dầu thô của nước này sẽ giảm, khiến thị trường lo ngại nguồn cung toàn cầu sẽ thiếu hụt.
Giá dầu hôm nay (17/7) tiếp tục giảm sau khi lao dốc tới hơn 4% vào cuối phiên dịch hôm 16/7 do chịu áp lực bởi dự đoán nguồn cung dầu thô tiếp tục tăng sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết một số quốc gia sẽ được loại khỏi danh sách cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, thị trường vẫn tiếp tục giằng co trước ngưỡng kháng cự cứng và có thể tiếp tục diễn biến này cho đến khi một cây nến chỉ hướng xuất hiện.