Theo dự báo của BSC, hầu hết lợi nhuận năm 2022 của các doanh nghiệp họ nhà "P" đều tăng trưởng hai đến ba chữ số, trong đó riêng PVD có thể tăng lên gần 7 lần so với mức thấp của năm 2021.
Khối ngoại đã chấm dứt đà mua ròng trong tuần đầu năm khi xả 378 tỷ đồng toàn thị trường, giao dịch tập trung chủ yếu trên sàn HOSE. Tâm điểm thu hút vốn ngoại tuần qua thuộc về cổ phiếu VHM và các mã ngành dầu khí như GAS, PLX, PVD...
Hòa Phát (Mã: HPG) đã để mất vị trí số 4 về vốn hóa thị trường vào tay PV Gas (Mã: GAS) mặc dù nhiều công ty chứng khoán đánh giá lạc quan về tiềm năng cổ phiếu HPG.
Lợi nhuận sau thuế cả năm của PV GAS ước tăng hơn 5% so với năm 2020 nhưng tính riêng quý IV lại giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái dưới tác động của dịch COVID-19.
Thống kê giao dịch khối tự doanh, nhóm này bán ra gần 399 tỷ đồng phiên VN-Index tiếp đà hồi phục, áp đảo giá trị mua vào 214 tỷ đồng. Theo đó, khối tự doanh bán ròng hơn 185,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ rút ròng 160,9 tỷ đồng.
Một số phiếu bất động sản, ngân hàng và chứng khoán tác động tích cực tới VN-Index trong tuần qua như BID, BCM, SSI và VND, trong khi cổ phiếu thép và dầu khí sa sút do giá các loại hàng hóa này đi xuống.
PV GAS, doanh nghiệp tiên phong trong việc nhập khẩu LNG, cho biết đang tập trung công tác chuẩn bị nguồn nhập ngắn và trung hạn, hiện đã ký 6 hợp đồng khung mua bán LNG theo chuyến (MSPA) với các nhà cung cấp LNG.
Cổ phiếu GAS của PV Gas hiện có giá trị niêm yết lớn thứ 5 thị trường chứng khoán Việt Nam, đứng sau VIC của Vingroup, VCB của Vietcombank, VHM của Vinhomes và HPG của Hòa Phát.
Trong cả 5 phiên giao dịch của tuần vừa qua, VN-Index đều đóng cửa trong sắc xanh. GAS, VHM và HPG là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất. Ngược lại, VPB là mã kéo tụt chỉ số nhiều nhất.
Giá dầu tăng đã tạo ra hai thái cực rõ nét trong kết quả kinh doanh ngành dầu khí nửa đầu năm do không phải doanh nghiệp nào cũng được hưởng lợi. Nhóm hạ nguồn được hưởng lợi nhất thậm chí vượt kế hoạch lợi nhuận năm chỉ trong 6 tháng trong khi nhóm thượng nguồn tiếp tục bấp bênh.
Giá dầu Brent đã tăng 45% kể từ đầu năm lên quanh mức 75 USD/thùng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2019 giúp nhiều doanh nghiệp dầu khí báo lãi lớn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến những đơn vị có đầu vào liên quan tới giá dầu chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi việc đội giá vốn.
SSI Research vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh quý II/2021 của 33 công ty trong phạm vi nghiên cứu, trong đó 27 công ty dự kiến tăng trưởng lợi nhuận dương và 6 doanh nghiệp có lợi nhuận sụt giảm.
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.