Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vắng mặt trong phiên phúc thẩm xét giảm án và xin miễn, giảm bồi thường dân sự, theo kháng cáo của ông này và hai em gái.
Trước phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm án 21 năm tù, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được gia đình nộp khắc phục thêm 100 tỷ đồng, nâng tổng tiền đã nộp lên 1.100 tỷ.
Hà NộiLuật sư cho biết trước phiên phúc thẩm dự kiến mở ngày mai, 3 anh em cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp khắc phục thêm 367 tỷ đồng, nâng tổng số lên hơn 976 tỷ đồng.
Ba tháng sau khi hoãn xét xử phúc thẩm do sức khỏe ông Trịnh Văn Quyết không đảm bảo, ngày 25/3, TAND Cấp cao sẽ xét kháng cáo của 50 bị cáo và 518 bị hại, người liên quan.
Khoản vay này có thời hạn tối đa 36 tháng, lãi suất dự kiến 10%/năm hoặc theo thỏa thuận từng khoản vay. Nguồn trả nợ sẽ đến từ doanh thu bán hàng và các dòng tiền khác của tập đoàn.
Ngoài xét kháng cáo xin giảm án tù, tiền bồi thường của cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo, tòa phúc thẩm còn đánh giá nguyện vọng của 518 bị hại, người liên quan.
Lãnh đạo FLC thông tin đã chấm dứt hoạt động đầu tư 14 dự án bất động sản với tổng chi phí cần phải thu hồi khoảng 450 tỷ. Và hiện tập đoàn có 8 dự án có nguy cơ bị thu hồi.
Chỉ có 31% cổ đông tham dự họp bất thường, riêng ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC là cổ đông lớn nhất sở hữu 30,34% vốn của tập đoàn tính tới hết quý II.
Năm 2025 sắp khép lại với mức sinh lời ấn tượng trên nhiều thị trường chứng khoán, nhưng đằng sau bức tranh tươi sáng đó là sự thay đổi đáng kể của lòng tin, thứ bậc của các thị trường, mối quan hệ lãi suất - lợi suất và vai trò của các loại tài sản.