|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk thừa nhận trầm cảm, phải dùng đến chất kích thích

10:22 | 19/03/2024
Chia sẻ
Trong bài phỏng vấn mới đây trên CNN, ông chủ Tesla giải thích rõ về hành vi sử dụng ketamine của mình.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với nhà báo Don Lemon, CEO Tesla đã giải thích chi tiết về cách ông sử dụng ketamine - một chất kích thích bị cấm ở Việt Nam, đồng thời nói rằng điều này không ảnh hưởng tới hoạt động điều hành công ty.

Elon Musk khẳng định ông "gần như luôn luôn" tỉnh táo khi đăng bài muộn vào đêm khuya hoặc tầm rạng sáng trên nền tảng truyền thông xã hội của mình, theo CNN.

Trước đó, truyền thông Mỹ đã nhiều lần đưa ra cáo buộc Musk sử dụng chất kích thích và tác động tiềm tàng đến các công ty do vị tỷ phú điều hành.

"Thi thoảng tôi gặp trạng thái tiêu cực trong đầu, giống như trầm cảm, và ketamine hữu ích trong việc giúp người ta thoát khỏi trạng thái tiêu cực đó", Musk nói. CEO Tesla cho biết ông có đơn thuốc của bác sĩ và sử dụng một lượng nhỏ, hai tuần một lần. 

Vị tỷ phú nói thêm rằng ông không uống rượu hay thậm chí là không "biết hút cần sa" và liên tục khẳng định bản thân hoàn toàn tỉnh táo khi đăng bài trên mạng xã hội.

 Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Business Insider).

Musk từng đăng bài về việc sử dụng ketamine theo toa của mình. Theo CNN, đây có thể xem là một biện pháp chữa trị và được sử dụng chủ yếu trong bệnh viện như một loại thuốc gây mê. Hiện tại, đã có nhiều nghiên cứu nhằm ứng dụng loại chất này vào việc điều trị chứng trầm cảm, lo âu và các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác.

Những gì mà Elon Musk nói trong buổi phỏng vấn đã cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về việc sử dụng thuốc này của một trong những người giàu có và quyền lực nhất thế giới.

Musk phủ nhận việc lạm dụng thuốc. Ông nói: "Nếu bạn sử dụng quá nhiều ketamine, bạn thực sự không thể hoàn thành công việc. Tôi có rất nhiều việc phải làm, tôi thường xuyên làm việc 16 tiếng một ngày ... vì vậy tôi cũng cần giữ cho mình được tỉnh táo".

Vị tỷ phú tin rằng chứng trầm cảm của mình là do di truyền. Đồng thời, ông khẳng định việc sử dụng ketamine sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động điều hành doanh nghiệp.

"Theo quan điểm của Phố Wall, điều quan trọng là hành động," ông nói.

"Bạn có đang tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư không? Tesla có giá trị gần bằng phần còn lại của ngành công nghiệp ô tô cộng lại ... Vì vậy từ quan điểm của nhà đầu tư, tôi cần tiếp tục duy trì những gì tôi đang làm", ông nói.

Trong buổi phỏng vấn, ngoài chủ đề sử dụng ketamine của Musk, vị tỷ phú cũng thảo luận về hoạt động kinh doanh quảng cáo trên X. Musk cho biết gần như tất cả các nhà quảng cáo của công ty đã quay trở lại, và chỉ có một danh sách rất ngắn các nhà quảng cáo không quay trở lại nền tảng.

"Doanh thu quảng cáo của chúng tôi đang tăng nhanh chóng và doanh thu đăng ký của chúng tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy rất lạc quan về tương lai của nền tảng X", Musk nói và thể hiện quan điểm không quan tâm đến việc điều chỉnh chính sách của X để xoa dịu các nhà quảng cáo đã rời khỏi mạng xã hội này.

"Bạn có thể chọn nơi bạn muốn đặt quảng cáo của mình, nội dung bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện, nhưng bạn không thể khăng khăng kiểm duyệt toàn bộ nền tảng," ông nói.

Ở Việt Nam, ketamine được liệt vào danh sách các chất ma tuý và pháp luật nghiêm cấm sử dụng hay tàng trữ.

Thành Vũ