|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

du lịch

Trung Quốc mở cửa với du lịch Việt Nam, mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế có thể đạt được?

Trung Quốc mở cửa với du lịch Việt Nam, mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế có thể đạt được?

Theo chuyên gia kinh tế Lương Hoài Nam, việc Trung Quốc mở lại cho du lịch Việt Nam, mục tiêu đón 8 triệu du khách quốc tế sẽ có cơ sở đạt được bởi trước dịch COVID-19, giai đoạn năm 2019 Việt Nam đã từng đón tới 5,8 triệu du khách Trung Quốc.
Thời sự -15:43 | 09/03/2023
Trung Quốc mở cửa cho du lịch, Việt Nam sẽ hưởng lợi những gì?

Trung Quốc mở cửa cho du lịch, Việt Nam sẽ hưởng lợi những gì?

Theo chuyên gia Lương Hoài Nam, việc Trung Quốc mở cửa trở lại đối với du lịch Việt Nam cũng góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, bởi nếu không có khách du lịch nhiều dự án sẽ rơi vào tình trạng "đô thị ma", "phố ma".
Thời sự -13:54 | 19/02/2023
TS. Lương Hoài Nam: 'Trung Quốc không mở cửa với Việt Nam là cú sốc lớn với ngành du lịch'

TS. Lương Hoài Nam: 'Trung Quốc không mở cửa với Việt Nam là cú sốc lớn với ngành du lịch'

Theo TS. Lương Hoài Nam, Trung Quốc đã mở cửa trở lại với 20 quốc gia, trong đó có nhiều nước Đông Nam Á như Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan. Việt Nam là thị trường du lịch lớn, lại là nước láng giềng mà không có trong danh sách thì quả là cú sốc lớn với ngành du lịch.
Thời sự -16:50 | 13/02/2023
HSBC: Việt Nam có thể đón 3-4,5 triệu khách du lịch Trung Quốc trong năm 2023

HSBC: Việt Nam có thể đón 3-4,5 triệu khách du lịch Trung Quốc trong năm 2023

HSBC cho rằng, trong năm 2023 tỷ lệ khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam có thể đạt từ 50-80% so với trước đại dịch, tương đương 3-4,5 triệu lượt khách.
Thời sự -10:52 | 06/02/2023
Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại: Chất xúc tác chính vực dậy ngành du lịch và triển vọng kinh tế năm 2023

Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại: Chất xúc tác chính vực dậy ngành du lịch và triển vọng kinh tế năm 2023

Ngành du lịch toàn cầu dự kiến sẽ có bước nhảy vọt trong năm 2023 khi Trung Quốc mở cửa trở lại biên giới và nới lỏng các hạn chế trong nước sớm hơn dự kiến kể từ ngày 8/1/2023.
Quốc tế -03:00 | 04/02/2023
Mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế năm 2023: Còn nhiều thách thức

Mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế năm 2023: Còn nhiều thách thức

Những nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt và tái thiết ngành du lịch Việt Nam năm 2022 đã mang lại nhiều thành tựu đáng ghi nhận đối với du lịch nội địa song, với thị trường quốc tế, những con số đạt được vẫn còn rất khiêm tốn.
Thời sự -10:00 | 23/01/2023
Trung Quốc: Hoạt động đi lại sôi động vào Tết Nguyên đán mang đến 'tia sáng' cho sự phục hồi kinh tế

Trung Quốc: Hoạt động đi lại sôi động vào Tết Nguyên đán mang đến 'tia sáng' cho sự phục hồi kinh tế

Người lao động tại thành thị đang đổ dồn về các nhà ga xe lửa trên khắp các thành phố lớn nhất của Trung Quốc, trong bối cảnh lượng người lao động xa xứ trở về quê hương vào dịp Tết Nguyên đán ở nước này tăng cao. Đây là tín hiệu sớm của sự phục hồi kinh tế Trung Quốc sau khi ghi nhận mức tăng trưởng thấp lịch sử do ảnh hưởng của các hạn chế liên quan tới COVID-19.
Quốc tế -02:00 | 18/01/2023
Khách Trung Quốc đã trở lại, nhưng quá trình phục hồi ngành du lịch sẽ cần nhiều thời gian

Khách Trung Quốc đã trở lại, nhưng quá trình phục hồi ngành du lịch sẽ cần nhiều thời gian

Khách du lịch Trung Quốc đã có thể đi ra nước ngoài mà không phải cách ly khi trở về kể từ ngày 8/1. Tuy nhiên, một số quy định phòng dịch, chi phí đắt đỏ khiến quá trình phục hồi ngành du lịch quốc tế phải mất nhiều thời gian.
Quốc tế -20:00 | 08/01/2023
Lào Cai: Đón khách Trung Quốc nhập cảnh, khôi phục hoạt động du lịch

Lào Cai: Đón khách Trung Quốc nhập cảnh, khôi phục hoạt động du lịch

Việc cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai-Hà Khẩu chính thức mở cửa trở lại đã giúp khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh của cư dân biên giới và khách du lịch qua cửa khẩu này sau 3 năm gián đoạn do dịch.
Thời sự -17:30 | 08/01/2023
Việt Nam nằm trong số điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan trong dịp Năm mới

Việt Nam nằm trong số điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan trong dịp Năm mới

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, Việt Nam là một trong các điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, bên cạnh các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Lào.
Thời sự -05:36 | 25/12/2022
Ngành du lịch đứng trước thách thức lớn, khó quay lại mức tăng trưởng thần kỳ nhiều năm trước

Ngành du lịch đứng trước thách thức lớn, khó quay lại mức tăng trưởng thần kỳ nhiều năm trước

Theo báo cáo từ Vietnam Report, kể từ sau đại dịch, 90% các cơ sở lưu trú hoạt động trở lại, đạt trên 55% công suất phòng với các ngày trong tuần, dịp cuối tuần đạt trên 95%, đặc biệt là những điểm đến có sức hấp dẫn lớn.
Thời sự -16:33 | 07/12/2022
Du lịch quốc tế mới chỉ khôi phục được 14,6% so với trước dịch

Du lịch quốc tế mới chỉ khôi phục được 14,6% so với trước dịch

Theo số liệu mà Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong 9 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 1.872,9 nghìn lượt người, gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 85,4% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa có dịch COVID-19.
Thời sự -11:30 | 01/10/2022
Tăng trưởng gấp rưỡi nhưng vận tải, du lịch vẫn còn cách xa mốc trước dịch

Tăng trưởng gấp rưỡi nhưng vận tải, du lịch vẫn còn cách xa mốc trước dịch

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2022, vận chuyển hành khách tăng 29,8% và luân chuyển hành khách tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so sánh với cùng kỳ năm 2019, sản lượng vận chuyển 8 tháng năm nay mới bằng 75,9% và luân chuyển bằng 74,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Thời sự -07:27 | 31/08/2022
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch: 'Có tình trạng giá cả dịch vụ tăng cao, chất lượng phục vụ chưa tương ứng'

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch: 'Có tình trạng giá cả dịch vụ tăng cao, chất lượng phục vụ chưa tương ứng'

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, du lịch Việt Nam hiện đang đứng trước áp lực giá cả dịch vụ tăng cao nhưng chất lượng phục vụ chưa tương ứng cũng như thiếu hụt nhân lực chuyên nghiệp. Điều này đòi hỏi cần có chiến lược giữ và nâng cao chất lượng nhằm cạnh tranh với các quốc gia khác.
Thời sự -14:21 | 18/08/2022
Sức ép tài chính quá lớn, Vietravel kiến nghị giảm thêm thuế VAT với du lịch, mức giảm 2% là quá ít

Sức ép tài chính quá lớn, Vietravel kiến nghị giảm thêm thuế VAT với du lịch, mức giảm 2% là quá ít

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel, mức giảm VAT 2% là quá ít, nên quay lại mức giảm là 5% vì ngành du lịch có tính lan tỏa, tác động lớn tới nền kinh tế.
Thời sự -15:14 | 11/08/2022
Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.