|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đồng Nai thêm 5 ca nghi mắc COVID-19 liên quan chợ đầu mối Hóc Môn

20:53 | 27/06/2021
Chia sẻ
Tính từ đêm 26/6 đến nay, Đồng Nai có tổng số 11 ca nghi nhiễm COVID-19. Tất cả đều có liên quan đến ổ dịch chợ Hóc Môn, TP HCM.

Báo Đồng Nai dẫn lời ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, chiều 27/6, tỉnh ghi nhận thêm 5 ca nghi nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nghi nhiễm trong toàn tỉnh từ đêm 26/6 đến nay lên 11 ca. Tất cả 11 ca này đều có liên quan đến ổ dịch chợ Hóc Môn, TP HCM.

Liên quan đến 11 ca nghi nhiễm COVID-19, lực lượng chức năng đã đưa đi cách ly tập trung 200 trường hợp F1 và hàng ngàn trường hợp F2 cách ly tại nhà.

Cũng trong chiều 27/6, lực lượng chức năng tập trung lấy mẫu bệnh phẩm và tiến hành xét nghiệm cho khoảng 1 ngàn trường hợp liên quan. Dự báo sẽ có thể xuất hiện thêm một số ca dương tính với COVID-19 trong thời gian tới.

Các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa, phong tỏa tạm thời một số địa điểm có liên quan đến các ca nghi nhiễm để tiến hành phun khử khuẩn, điều tra, truy vết, nhằm không để bỏ sót đối tượng nguy cơ cao.

Đồng Nai: Thêm 5 ca nghi mắc COVID-19 liên quan chợ đầu mối Hóc Môn - Ảnh 1.

Một khu vực phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Biên Hòa. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Chiều 27/6, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định thiết lập các vùng cách ly y tế (phong tỏa) phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Biên Hòa. Cụ thể khu vực phong tỏa gồm một phần từ tổ 2 đến tổ 4 khu phố 8, phường Tam Hiệp, có khoảng 73 hộ dân với 419 nhân khẩu. Thời gian thực hiện cách ly 21 ngày, từ 0h ngày 27-6-2021.

Ngoài khu vực chính thức phong tỏa này, tỉnh Đồng Nai còn 4 khu vực phong tỏa tạm thời tại huyện Thống Nhất (ba khu vực tại xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3) và huyện Trảng Bom (một khu vực tại xã Bình Minh). Tất cả 5 khu vực phong tỏa với gần 1.500 người liên quan.

Liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Hóc Môn, UBND huyện Hóc Môn cũng đã có văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập kết giao thông hàng trực tiếp tại chợ để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 kể từ 0h ngày 28/6 đến 0h ngày 4/7.

Minh Tuấn