|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đồng Nai giao 123 ha đất cho Địa ốc sông Tiên làm KĐT Nhơn Phước

14:36 | 23/02/2024
Chia sẻ
Phần diện tích đất này trước đây được UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Thương mại Xây dựng Nhật Quang sử dụng. Đầu năm 2019, doanh nghiệp này chính thức sáp nhập vào Địa ốc Sông Tiên.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định thu hồi gần 123 ha đất do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nhật Quang sử dụng (được giao đất không thu tiền sử dụng đất) để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất mặt nước, trạm xá, đất trụ sở hành chính, đất giao thông, đất nhà trẻ, đất trường cấp 1 và 2 thuộc một phần dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Nhơn Phước.

Lý do thu hồi đất nhằm thực hiện theo quy định pháp luật về việc sử dụng đất đối với trường hợp Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nhật Quang sáp nhập vào CTCP Phát triển Địa ốc Sông Tiên (STC).

Sau khi thu hồi, phần diện tích đất nói trên được giao cho Địa ốc Sông Tiên theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

Thời hạn giao đất theo tiến độ thực hiện dự án. Sau khi hoàn thành đầu tư các công trình hạ tầng, tỉnh này yêu cầu chủ đầu tư bàn giao toàn bộ phần diện tích trên cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

Trước đó, tháng 10/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định chấp thuận cho Địa ốc Sông Tiên được kéo dài thời gian đã gia hạn thêm 310 ngày để triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Nhơn Phước với diện tích gần 205 ha tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Nguyên nhân là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Phối cảnh dự án Angel Island. (Ảnh: songtiencorp).

Khu đô thị du lịch Nhơn Phước tọa lạc tại Cù Lao Ông Cồn, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, được mệnh danh là đảo ngọc Nhơn Phước bởi 4 bề dự án đều được bao bọc bởi sông nước sông Đồng Nai và có vị trí tiếp giáp với quận 2 và quận 9 của TP HCM.

Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai cấp quyết định giao đất từ cuối năm 2004 và ban hành quyết định phê duyệt 1/500 từ đầu năm 2007. Trước đây, dự án do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nhật Quang làm chủ đầu tư.

Đầu năm 2019, Nhật Quang chính thức sáp nhập vào CTCP Phát triển Địa ốc Sông Tiên (doanh nghiệp của vợ chồng con gái ông chủ Suối Tiên), quyền phát triển khu đô thị đảo ngọc theo đó thuộc về Địa ốc Sông Tiên.

Dự án lúc này được giới thiệu gồm 2.000 căn biệt thự, nhà phố và một block với 1.700 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Theo dự kiến, dự án được chia làm 6 phân kỳ và hoàn thành xây dựng vào năm 2026.  Hiện dự án được giới thiệu với tên thương mại là Angel Island.

Trong năm 2020, Địa ốc sông Tiên đã huy động hơn 1.500 tỷ đồng trái phiếu, một phần trong số đó được đảm bảo bằng dự án nói trên.

Cuối năm 2021, một tập đoàn bất động sản phía Nam đã mua lại phần vốn góp chi phối và trở thành công ty mẹ của Địa ốc Sông Tiên, qua đó phát triển dự án Angel Island.

Hà Lê

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).