|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đón đầu làn sóng bất động sản tại Hậu Giang

08:00 | 14/01/2021
Chia sẻ
Thông tin Bộ Giao thông vận tải chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nam Sông Hậu đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang với tổng mức đầu tư khoảng 1.250 tỷ đồng đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động đầu tư bất động sản tại địa phương.

1.250 tỷ đồng mở rộng tuyến đường qua tỉnh Hậu Giang

Quỹ đất tại TP. HCM ngày càng khan hiếm và giá đất liên tục tăng cao nên dường như chỉ dành cho các nhà đầu tư có vốn lớn. Điều này thúc đẩy xu hướng đầu tư xa trung tâm, tìm kiếm những nơi có quỹ đất lớn hơn và biên độ phát triển rộng. Điển hình là khu vực Tây Nam Bộ với các tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng,…

Trong đó, Hậu Giang - địa phương đang có lợi thế mạnh mẽ về quỹ đất sạch, giá đất hấp dẫn và có các chính sách thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông từ Chính phủ đang thu hút mạnh mẽ các chủ đầu tư, nhà phát triển dự án, cư dân và nhà đầu tư từ khắp nơi.

Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhận được công văn của Bộ Giao thông vận tải về việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nam Sông Hậu qua địa bàn tỉnh Hậu Giang với tổng mức đầu tư khoảng 1.250 tỷ đồng.

Đồng thời, tỉnh Hậu Giang được xem là một địa phương tiềm năng với nhiều bước tiến vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) đạt 4,53%, xếp thứ 20 cả nước, đứng nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Hậu Giang, trong 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra trong năm 2020, đã có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch và một chỉ tiêu thực hiện được 64,7% kế hoạch.

Đón đầu làn sóng bất động sản tại Hậu Giang - Ảnh 1.

Diện mạo Hậu Giang đang được đầu tư khang trang hơn từng ngày. (Ảnh: Cát Tường Group).

Đón đầu chính sách phát triển hạ tầng giao thông của Hậu Giang, nhiều chủ đầu tư đã tập trung phát triển các dự án bất động sản trong khu vực.

Cát Tường Western Pearl do Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) phát triển là dự án nổi bật, thu hút thị trường đầu tư lẫn an cư.

Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang, với quy mô 80 ha, khu đô thị Cát Tường Western Pearl có tổng vốn đầu tư 85 triệu USD.

Dự kiến Tứ giác Thương mại Bến Thành Pearl thuộc dự án Cát Tường Western Pearl 2 sau khi hoàn thiện sẽ đáp ứng toàn diện nhu cầu ăn, mặc, ở, học hành và hưởng thụ của cư dân.

Trong đó, hơn một nửa diện tích khu đô thị dành cho các hạng mục công cộng giúp gia tăng khả năng khai thác kinh doanh và giá trị bất động sản tại dự án.

Thiết kế theo chuẩn đô thị Sài Gòn

Sức hút của Cát Tường Western Pearl chính là ở thiết kế theo chuẩn đô thị đa năng Sài Gòn sôi động, đầy sức sống, lần đầu tiên xuất hiện tại TP. Vị Thanh. Nơi đây đáp ứng được cả nhu cầu vui chơi lẫn mua sắm của cư dân với những dãy thương phố và công trình tiện ích tích hợp.

Có thể kể đến trung tâm thương mại phức hợp The Regina Khánh Ngọc, quảng trường Regina - không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, công viên The Miracle được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là công viên đầu tiên tại Việt Nam tái hiện 7 kỳ quan Kiến trúc cổ đại.

Bên cạnh đó, điểm cộng lớn của dự án Cát Tường Western Pearl là mảng xanh phủ khắp lên đến 55% diện tích để xây dựng công viên, cảnh quan và công trình cộng đồng phục vụ cư dân.

Từ những tâm huyết và nỗ lực không ngừng của đơn vị phát triển, Cát Tường Western Pearl liên tiếp nhận được những giải thưởng như:"Dự án đáng sống năm 2020" do VCCI vinh danh; "Best Landed Development" (Dự án bất động sản liền thổ tốt nhất Đông Nam Á 2020) tại giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2020 (Giải thưởng Bất động sản Đông Nam Á 2020),…

Đón đầu làn sóng bất động sản tại Hậu Giang - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án Cát Tường Western Pearl 2. (Ảnh: Cát Tường Group).

Với chính sách phát triển hạ tầng giao thông cùng số vốn đầu tư khủng, dự án Cát Tường Western Pearl được kỳ vọng tăng giá trị nhiều lần trong vài năm tới.

Trong đợt mở bán đầu tiên của khu Tứ giác Thương mại Bến Thành Pearl vào ngày 20/12 vừa qua, các nhà đầu tư đã không ngần ngại xuống tiền và đã có hơn 90% sản phẩm đã được đặt mua.

Tại Cát Tường Western Pearl 2, dự án có giá bán đột từ 335 triệu đồng, chiếm 35% giá trị sản phẩm. Khách hàng sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với thời gian thanh toán linh hoạt, chiết khấu hấp dẫn lên đến 10% cùng cơ hội tham gia nhiều chương trình quà tặng: Xe ô tô Mazda 2, Iphone 12 Pro, Smart Watch Apple series 6, một chỉ vàng 9999,…

Cũng trong đợt mở bán đầu tiên, khách hàng đến từ Phụng Tường, Phụng Hiệp, Hậu Giang, một trong những chủ nhân của Tứ giác Thương mại Bến Thành Pearl - Cát Tường Western Pearl 2, đã may mắn trúng cùng lúc xe ô tô Toyota Vios 2020 và Iphone 12 Pro, tổng trị giá hơn nửa tỷ đồng.

Theo dự kiến, Cát Tường Western Pearl 2 sẽ được mở bán đợt 2 vào ngày 24/1/2021.

Mọi thông tin liên hệ:

CTCP Tập đoàn Địa ốc Cát Tường

Website: https://cattuongwesternpearl.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/cattuongwesternpearl.vn

Hotline: 090 123 7858

Văn phòng TP HCM: 259A Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Văn phòng Cần Thơ: Số 357 Đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ.

Văn phòng Hậu Giang: Số 2 Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Bích Thu