Dù chi phí gia tăng do mở rộng sản xuất, nhưng tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn chi phí dẫn đến lãi sau thuế của Sơn Hà đạt 32 tỷ đồng, tăng 83% so với quý I/2016.
Dù lãi gộp của Hoàng Huy giảm 2,9 tỷ đồng, nhưng nhờ khoản doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi và cho vay hơn 16 tỷ đồng nên lãi sau thuế của HHS vẫn dương, đạt 10,6 tỷ đồng.
Doanh thu tăng 42% nhưng các chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp gia tăng mạnh nên lãi sau thuế của Hoa Sen chỉ tương đương cùng kỳ, đạt 415 tỷ đồng.
Sáng ngày 29/04, CTCP FECON (HOSE: FCN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, đã thông qua các chỉ tiêu lãi ròng 180 tỷ đồng, tăng trưởng 16%; đồng thời trình lên việc gia hạn trái phiếu chuyển đổi.
Bên cạnh chi phí tăng do tác động từ xung đột Trung Đông kéo dài đẩy giá năng lượng tăng cao trên toàn cầu, lãi suất cho vay tăng cũng đang "ngấm" vào nền kinh tế, tạo ra tác động kép lên cả cung và cầu.