|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn hợp tác xây thành phố thông minh tại Hải Dương

12:15 | 18/12/2019
Chia sẻ
Các doanh nghiệp của thành phố Tế Nam muốn hợp tác với Hải Dương xây dựng thành phố thông minh, nhà máy lắp ráp ôtô...

Theo UBND tỉnh Hải Dương, lãnh đạo tỉnh này vừa có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thành phố Tế Nam, Trung Quốc do bà Lôi Kiệt, Chủ tịch Hội Hiệp thương chính trị thành phố Tế Nam dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã có những trao đổi, mong muốn cũng như kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Bà Lôi Kiệt bày tỏ mong muốn thời gian tới lãnh đạo 2 địa phương sẽ tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức nhiều hơn các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục. Phía chính quyền thành phố Tế Nam sẽ tích cực quảng bá, giới thiệu các doanh nghiệp hàng đầu tại Trung Quốc sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp của thành phố Tế Nam cũng muốn có cơ hội hợp tác với Hải Dương trong lĩnh vực thành phố thông minh, xây dựng nhà máy lắp ráp ôtô và khả năng hợp tác đa dạng trong lĩnh vực tài chính…

smart-city

Các doanh nghiệp của thành phố Tế Nam cũng muốn có cơ hội hợp tác với Hải Dương trong lĩnh vực thành phố thông minh. (Ảnh: Vietnamplus/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định tỉnh đang có rất nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, ưu tiên lựa chọn của tỉnh Hải Dương hiện nay là các nhà đầu tư triển khai các dự án có công nghệ kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường. 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, tính đến này 20/11/2019, tỉnh Hải Dương đã cấp mới cho 60 dự án với số vốn đăng kí 428,1 triệu USD (27 dự án ngoài khu công nghiệp, với số vốn 175,1 triệu USD; 33 dự án trong khu công nghiệp với số vốn 253 triệu USD), tăng 76% so với năm 2018. 

Dự kiến đến hết năm 2019, tỉnh sẽ cấp mới 61 dự án với tổng vốn đăng ký 446,1 triệu USD, tăng 60% so với năm 2018.

Năm 2019 có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại địa bàn, nhìn chung, các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư vẫn tập trung chủ yếu vào một số địa chỉ quen thuộc như HồngKông, Hàn Quốc, Trung Quốc, Samoa, Nhật Bản, Singapore, British Virgin Islands, Seychelles...

Hà Lê

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.