|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên trên sàn công bố chính sách thưởng Tết

10:04 | 05/02/2024
Chia sẻ
An Gia cho biết trải qua một năm khó khăn của thị trường chung, doanh nghiệp vẫn duy trì chính sách thưởng Tết cho nhân viên.

Theo chia sẻ từ đại diện CTCP Đầu tư và Phát triển An Gia (Mã: AGG), ban lãnh đạo đã chủ động điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 và xây dựng các chính sách hỗ trợ người mua nhà theo hướng linh hoạt hơn để tăng tỷ lệ hấp thụ, trong bối cảnh thị trường chung còn rất nhiều khó khăn.

Từ kết quả kinh doanh đạt được, An Gia duy trì chính sách thưởng Tết và các phúc lợi khác cho người lao động. Trong đó, doanh nghiệp đã thực hiện thưởng lương tháng 13 cho 100% cán bộ nhân viên và tổ chức đánh giá hiệu quả công việc với các mức thưởng tương ứng từ 0,5 đến 2 tháng lương đối với các cá nhân có đóng góp, thành tích nổi bật trong năm.

“Chính sách lương, thưởng năm 2023 của An Gia được điều chỉnh ở mức phù hợp với tình hình hoạt động, song doanh nghiệp vẫn cố gắng thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi và duy trì thưởng Tết, nhằm khuyến khích các cán bộ nhân viên, tạo động lực để gắn bó lâu dài đặc biệt trong giai đoạn thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn”, đại diện An Gia cho hay.

Doanh nghiệp cũng kỳ vọng thị trường bất động sản thời gian tới sẽ sáng sủa hơn, từ đó đảm bảo các chế độ lương, thưởng tốt hơn cho người lao động.

Dự án Westgate (huyện Bình Chánh, TP HCM) do An Gia phát triển gồm 2.000 căn hộ, có giá bán từ 37 triệu đồng/m2. (Nguồn: Ricons).

Trước đó, An Gia công bố số liệu kết quả kinh doanh ước tính với doanh thu gần 3.900 tỷ đồng và lãi ròng 175 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch doanh thu và vượt 70% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong chiến lược phát triển đề ra cho năm 2024, An Gia vẫn tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu ở thực và hợp tác với các tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài cùng phát triển, qua đó đa dạng nguồn vốn hơn.

“Phân khúc mà chúng tôi hướng đến là người mua ở thực tại TP.HCM và khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai. Do đó, các sản phẩm, dự án của An Gia sẽ có mức giá phù hợp với điều kiện tài chính của các gia đình trẻ”, đại diện An Gia cho biết thêm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có kế hoạch mở rộng thêm quỹ đất gối đầu, ưu tiên những dự án đầy đủ pháp lý. Hiện doanh nghiệp đang trong quá trình thẩm định chuyên sâu hai quỹ đất tại quận 8 và Thủ Đức (TP HCM), dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 4.000 sản phẩm.

Ngọc Anh