|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Điện Biên có tân chủ tịch tỉnh

21:36 | 16/11/2020
Chia sẻ
Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên làm Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Theo tin từ Báo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm 2016 - 2021.

Cụ thể, tại Quyết định 1809/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm 2016- 2021 đối với ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên nhiệm 2016 - 2021. 

Điện Biên có tân chủ tịch tỉnh - Ảnh 1.

Ông Lê Thành Đô. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ông Lê Thành Đô sinh năm 1968, quê quán tỉnh Thái Bình. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên kiêm Bí thư huyện ủy Mường Nhé, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên. 

Từ năm 1993 - 2003, ông là chuyên viên khối Công nghiệp Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu (cũ).

Từ tháng 1 đến tháng 8/2004, ông là Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh Điện Biên.

Từ tháng 8/2004 - 6/2005, ông làm quyền Chánh văn phòng UBND tỉnh Điện Biên.

Từ tháng 7/2005 đến năm 2011, ông là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên.

Từ tháng 5/2011 đến năm 2012, ông làm Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Từ đầu năm 2013 đến tháng 9/2015, ông là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên kiêm Bí thư Huyện ủy Mường Nhé.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2020, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên. Tháng 10 năm nay, ông Đô làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên khoá XIV, nhiệm kì 2020 - 2025. 

Tại Quyết định 1808/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm 2016 - 2021 đối với ông Mùa A Sơn, để nhận nhiệm vụ mới.

Hoàng Kiều