|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đề xuất bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc Phan Thiết – Bảo Lộc – Gia Nghĩa

21:42 | 27/06/2025
Chia sẻ
Chủ tịch UBND 3 tỉnh vừa ký tờ trình đề nghị bổ sung quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc kết nối 3 tỉnh Bình Thuận – Lâm Đồng – Đắk Nông vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia.

Ngày 27/6, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Chủ tịch UBND 3 tỉnh (Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận) vừa ký tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc kết nối 3 tỉnh Bình Thuận – Lâm Đồng – Đắk Nông vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia.

Theo đó, căn cứ trên các quyết định của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ quốc gia thời kỳ 2021 – 2030; quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030 và hiện trạng hệ thống giao thông, UBND 3 tỉnh (Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận) đã phối hợp khảo sát, nghiên cứu và lựa chọn phương án xây dựng cao tốc kết nối 3 tỉnh.

 

Theo đó, tên tuyến là cao tốc Phan Thiết – Bảo Lộc – Gia Nghĩa. Tuyến đường có điểm đầu giao với cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết (tại Km0+000), đi qua các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận); Di Linh, Bảo Lâm (Lâm Đồng), Gia Nghĩa, Đắk Song (Đắk Nông) kết thúc tại điểm giao cắt với đường Hồ Chí Minh (tại Km1891+300). Tổng chiều dài của tuyến là 140,6km, quy mô 4 làn đường hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế từ 100 – 120km/h. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 33.300 tỷ đồng.

Cũng theo văn bản đề xuất, dự án cao tốc này sẽ hình thành tuyến đường cao tốc kết nối Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh; kết nối cao tốc Bắc Nam phía Đông với cao tốc Bắc Nam phía Tây; kết nối các tỉnh Tây Nguyên xuống các cảng biển thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận (sau sáp nhập là Lâm Đồng, Khánh Hòa).

Đây sẽ là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đồng bộ hệ thống giao thông của tỉnh lâm Đồng mới và là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp khai thác bô xít, chế biến alumin và luyện nhôm.

 

[Infographic] 100.000 tỷ đồng vốn ngoại đã rời TTCK, tháng nâng hạng vẫn có hơn 840 mã giảm
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại quý III trong trạng thái kém tích cực hơn kỳ vọng, dù tháng 9 ghi dấu cột mốc quan trọng khi FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi. VN-Index giảm gần 5% trong quý, khối ngoại bán ròng gần 18.000 tỷ đồng, trong khi riêng tháng 9 ghi nhận hơn 840 mã giảm giá.