|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

ĐBQH nói hàng trăm dự án ngừng trệ do bất cập Luật Quy hoạch, UB Kinh tế phản bác đây là 'sự phóng đại quá mức'

12:06 | 31/05/2019
Chia sẻ
Vấn đề vướng mắc của Luật Quy hoạch được tranh luận gay gắt tại Quốc hội kỳ họp 7. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng, hàng trăm dự án cấp quốc gia, tỉnh và ngành ở địa phương ngừng trệ không thể triển khai là do bất cập của Luật Quy hoạch.

Tại các phiên thảo luận ở Quốc hội kỳ họp thứ 7 hôm qua và sáng nay (ngày 30 và 31/5), một số đại biểu đã có ý kiến tranh luận về vấn đề hàng trăm dự án vướng Luật Quy hoạch.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình khẳng định, hàng trăm dự án cấp quốc gia, tỉnh và ngành ở địa phương ngừng trệ không thể triển khai là do bất cập của Luật Quy hoạch.

ĐBQH nói hàng trăm dự án ngừng trệ do bất cập Luật Quy hoạch, UB Kinh tế phản bác đây là sự phóng đại quá mức - Ảnh 1.

Vấn đề dự án treo và vướng mắc của Luật Quy hoạch được tranh luận gay gắt tại Quốc hội kỳ họp 7. Ảnh minh họa.

"Tôi đề nghị Chính phủ chấp thuận cho các dự án đã được duyệt hồ sơ thẩm định trước năm 2018, đặc biệt là dự án nằm trong quy hoạch phát triển điện lực và lĩnh vực khoáng sản.

Bên cạnh đó, Quốc hội cần mạnh dạn sửa đổi những bất cập của Luật Quy hoạch, ban hành nghị quyết riêng về việc chuyển tiếp trước khi các dự án quy hoạch cấp quốc gia, vùng và tỉnh của nhiệm kỳ 2021-2030 được phê duyệt", ông Phương nêu ý kiến.

Tranh luận lại ý kiến này trong phiên họp sáng nay - 31/5, ông Phùng Văn Hùng - Thường trực Uỷ ban Kinh tế cho rằng, nhận định của ông Phương về việc hàng trăm dự án ngừng trệ không thể triển khai do bất cập của Luật Quy hoạch là "sự phóng đại quá mức".

"Tôi không đồng tình với ý kiến của đại biểu Phương. Trước khi có Luật Quy hoạch, hệ thống quy hoạch của Việt Nam còn "tư duy nhiệm kỳ", tạo ra nhiều xung đột liên quan tới đất đai. Luật Quy hoạch ra đời là giúp hình thành hệ thống quy hoạch quy củ, có tầng lớp và đề cao tính tuân thủ", ông Hùng nói.

Sau phát biểu của ông Hùng, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương giơ biển tranh luận lại, nhưng Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị "các đại biểu gặp riêng để thảo luận".

Ông Đỗ Văn Sinh - Thường trực Uỷ ban Kinh tế cũng phản hồi lại ý kiến cuả ông Phương. Ông Sinh cho hay, Chính phủ mới ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều để thi hành Luật; chưa triển khai trong thực tiễn, chưa được đánh giá tác động. "Vì thế chưa có cơ sở để đánh giá vướng mắc, bất cập của Luật Quy hoạch khiến nhiều dự án bị ngừng trệ", ông Sinh nói.

Khánh Hà

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?