|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai hai khu đất vàng từng thu hồi

11:10 | 02/08/2021
Chia sẻ
Thành ủy Đà Nẵng thống nhất tiếp tục triển khai dự án Meridian Tower tại khu đất số 84 Hùng Vương và dự án Vũ Châu Long. Cả hai khu đất này đều thuộc quận Hải Châu.
Hai khu đất vàng trung tâm Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai, có dự án của công ty ông Đặng Thành Tâm - Ảnh 1.

Khu đất dự án Meridian Tower tại số 84 Hùng Vương. (Ảnh: Văn Luận).

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo về kết quả triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố, thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã báo cáo Thường trực Thành ủy thống nhất tiếp tục triển khai dự án Meridian Tower tại khu đất số 84 Hùng Vương. Tại khu đất này, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500, đang triển khai các thủ tục tiếp theo. 

Đối với dự án Vũ Châu Long ở phía Tây nhà hát Trưng Vương, do sơ bộ tính toán chi phí đền bù lớn khoảng 850 tỷ đồng, Ban cán sự Đảng UBND thành phố đã có báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố về chủ trương tạm dừng quy hoạch khu đất, đề nghị chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Hiện nay, theo điều chỉnh quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vị trí dự án Vũ Châu Long quy hoạch "đất sử dụng hỗn hợp".

Trước đó, hai khu đất trên được UBND thành phố đưa vào danh mục thu hồi đất để làm bãi đỗ xe ngầm, khu vườn dạo.

Theo quan sát của người viết, hai khu đất dự án trên có vị trí đắc địa, đều có 3 mặt tiền đường, liền kề Nhà hát Trưng Vương; cách sông Hàn khoảng 250 m, Trung tâm hành hành chính thành phố khoảng 2 km.

Trước đó, Kế hoạch phát triển nhà ở thương mại TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 đã hé lộ Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng là chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn và căn hộ Viễn Đông Meridian.

Dự án này có diện tích hơn 1 ha, vốn đầu tư 991 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 354 căn hộ chung cư với diện tích sàn 55.071 m2.

Văn Luận

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.