|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cựu Thủ tướng Malaysia lãnh 12 năm tù và án phạt gần 50 triệu USD

23:29 | 28/07/2020
Chia sẻ
Ngày 28/7, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị kết án 12 năm tù và phải nộp phạt 210 triệu ringgit (tương đương 49,4 triệu USD) vì dính líu tới vụ bê bối tỉ đô 1MDB.
Cựu Thủ tướng Malaysia lãnh 12 năm tù và án phạt gần 50 triệu USD - Ảnh 1.

Cảnh sát áp giải ông Najib Razak - cựu Thủ tướng Malaysia - ra tòa. Ảnh: Getty Images.

Theo CNBC, ông Najib Razak - cựu Thủ tướng 67 tuổi của Malaysia bị tòa án tối cao nước này xác định là có tội đối với cả 7 cáo buộc liên quan tới vụ bê bối xảy ra tại quĩ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (hay 1MDB).

Cụ thể, ông Najib Razak bị tuyên phạm một tội lạm quyền, ba tội lạm dụng tín nhiệm và ba tội rửa tiền. Mỗi tội danh về lạm dụng tín nhiệm và rửa tiền phải chịu mức án 10 năm tù, tức là tổng mức phạt với 6 tội danh này là 60 năm tù. Tuy nhiên thẩm phán của phiên tòa ngày 28/7 cho phép ông Najib được cùng lúc thụ cả 6 án tù.

Đây mới chỉ là phiên tòa xét xử đầu tiên của đại án tham nhũng này và ông Najib vẫn còn phải đối mặt với 4 phiên tòa kèm theo 35 cáo buộc nữa. Các luật sư của ông Najib đã đề nghị tòa cho hoãn thi hành án tù.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng khoảng 4,5 tỉ USD đã bị chiếm đoạt từ quĩ đầu tư 1MDB. Điều tra của tờ Wall Street Journal thì cho thấy ông Najib Razak – khi còn là Thủ tướng - đã nhận khoảng 2,67 tỉ ringgit (tức khoảng 700 triệu USD) được chuyển từ 1MDB vào tài khoản cá nhân của ông.

Phiên tòa ngày hôm nay 28/7 xác định ông Najib đã nhận một cách bất hợp pháp 10 triệu USD từ SRC International — một công ty con của 1MDB.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ cũng có dính líu tới vụ bê bối 1MDB và tuần trước đã phải đồng ý bồi thường cho chính phủ Malaysia 3,9 tỉ USD để dàn xếp vụ việc.

Ông Najib là thủ tướng thứ 6 của Malaysia. Ông từng nhiều lần tuyên bố mình vô tội và thề sẽ kháng cáo nếu tòa tuyên ông có tội.

Song Ngọc