|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cướp ngân hàng tại thủ đô nước Đức, nhiều người bị ngộ độc khí lạ

11:38 | 01/08/2020
Chia sẻ
Các đối tượng này sử dụng khí chứa chất kích thích trong vụ tấn công vào một chi nhánh ngân hàng gần Hermannplatz ở Berlin, trước khi bỏ trốn trên một chiếc xe.
Cướp ngân hàng tại thủ đô nước Đức, nhiều người bị ngộ độc khí lạ - Ảnh 1.

Cảnh sát phong tỏa bên ngoài ngân hàng. (Nguồn: DPA)

Ngày 31/7, kênh truyền hình địa phương RBB đưa tin cảnh sát Đức đã có mặt ở hiện trường sau khi 4 đối tượng tiến hành cướp ngân hàng ở thủ đô Berlin của nước này.

Các đối tượng này sử dụng khí chứa chất kích thích trong vụ tấn công vào một chi nhánh ngân hàng gần Hermannplatz ở Berlin, trước khi bỏ trốn trên một chiếc xe.

11 người đã bị ngộ độc loại khí này. Hiện chưa rõ các đối tượng này có cướp được tiền hay không.

Cảnh sát cho biết "hoàn toàn loại trừ" động cơ khủng bố trong vụ tấn công này.

Các lực lượng đặc nhiệm đã được điều động để truy bắt các thủ phạm.

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.