Tính đến ngày 30/4, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 13,82 tỷ USD, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn thực hiện đạt 6,74 tỷ USD - cao nhất của bốn tháng trong 5 năm qua.
Trong quý I/2025, Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Thái Nguyên, Quảng Nam, Sóc Trăng, Lâm Đồng, Cà Mau, và Lào Cai là những địa phương có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dưới 6%, thấp nhất cả nước.
Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, quý I năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 7,8%. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5%, đóng góp 7,9 điểm % vào mức tăng trưởng chung.
Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong hai tháng đầu năm nay, nền kinh tế Việt Nam đạt kết quả tích cực như: vốn FDI đăng ký đạt gần 6,9 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao, cán cân thương mại duy trì xuất siêu; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 500.000 tỷ đồng;...
Mặc dù có số ngày làm việc ít hơn do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, song hoạt động sản xuất công nghiệp tại Hải Phòng vẫn giữ vững phong độ, tăng 15,16% so với cùng kỳ năm 2024 trong khi trung bình cả nước chỉ tăng 0,6%.
Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2016, trong đó, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố trong 11 tháng đạt 9.685 triệu USD.
Trong tháng 8, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tại Hà Nội dồi dao hơn dư nợ cho vay, chênh lệch khoảng 191 nghìn tỷ đồng, tăng lên rất nhiều so với con số 94 nghìn tỷ đồng của tháng 7.
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?