|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty tỉ phú Thái 'đòi' bổ sung nhân sự khẩn cấp vào bia Sài Gòn

20:20 | 07/03/2018
Chia sẻ
Công ty "con" của tỉ phú Thái mua lại 53,59% vốn điều lệ của bia Sài Gòn vừa "đòi" bổ sung khẩn cấp ba người vào hội đồng quản trị của doanh nghiệp này sau hơn hai tháng tiếp quản.
cong ty ti phu thai doi bo sung nhan su khan cap vao bia sai gon Hậu thâu tóm Sabeco, Thaibev đang làm gì?
cong ty ti phu thai doi bo sung nhan su khan cap vao bia sai gon Thai Bev sẽ giúp Sabeco nâng thị phần bia tại Việt Nam lên 50%
cong ty ti phu thai doi bo sung nhan su khan cap vao bia sai gon Sau Bia Sài Gòn, doanh nghiệp Việt sợ bị thâu tóm

Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) - công ty "con" của tỉ phú Thái sở hữu ThaiBev, doanh nghiệp đang sở hữu 53,59% vốn điều lệ tại Tổng công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) – vừa có văn bản yêu cầu được bổ sung gấp nhân sự vào hội đồng quản trị Sabeco, sau hơn hai tháng tiếp quản Sabeco kể từ thương vụ mua bán đình đám từ cuối tháng 12-2017.

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, đại diện Vietnam Beverage yêu cầu phải có được số thành viên trong hội đồng quản trị (HĐQT) tương ứng với số cổ phần mà Vietnam Beverage đang nắm giữ, trong đó "bắt đầu bằng việc thực hiện gấp việc bổ nhiệm ba thành viên vào HĐQT Sabeco, gồm ông Koh Poh Tiong, ông Micheal Chye Hin Fah và bà Trần Kim Nga".

Ba nhân sự nói trên, ngoài bà Trần Kim Nga hiện giữ chức tổng giám đốc Vietnam Beverage, ông Koh Poh Tiong chính là Chủ tịch HĐQT Beer Group (công ty đang sở hữu 49% công ty "mẹ" của Công ty TNHH Vietnam Beverage).

Còn ông Micheal Chye Hin Fah hiện là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần sữa VN (Vinamilk), đồng thời là đại diện theo pháp luật của Vietnam Beverage.

Hiện Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Sabeco đã có văn bản khẩn báo cáo Bộ Công thương về vấn đề trên để xin hướng xử lý.

Bộ Công thương chỉ còn nắm 36% vốn điều lệ tại Sabeco, không còn là cổ đông chi phối tại doanh nghiệp này kể từ đợt thoái vốn nói trên.

Trần Vũ Nghi

Data Talk | The Catalyst: Năm 2026, ngành thép Việt Nam bước vào chu kỳ mới – Động lực đến từ đâu?
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?