|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Công tố viên tiết lộ tình tiết tăng nặng của Sam Bankman-Fried, đề nghị tối đa 50 năm tù

15:01 | 16/03/2024
Chia sẻ
Các công tố viên cho rằng việc Sam Bankman-Fried được nuôi dạy trong nhung lụa và có nền học vấn cao là những lý do khiến anh nên bị phạt nặng hơn.

Các công tố viên nhận định Sam Bankman-Fried nên bị phán quyết ngồi tù từ 40 đến 50 năm sau khi bị kết tội đánh cắp 8 tỷ USD từ khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Sàn giao dịch này hiện đã phá sản.

Tháng 11 năm ngoái, một bồi thẩm đoàn đã tuyên Bankman-Fried, 32 tuổi, có tội trên tất cả 7 cáo buộc âm mưu và lừa đảo. Các công tố viên liên bang ở Manhattan cho biết "hàng nghìn người" bao gồm ở các quốc gia đang có chiến sự và bấp bênh đã tin tưởng giao tài sản cho FTX.

“Ngay cả đến lúc này, Bankman-Fried vẫn từ chối thừa nhận hành vi của mình là sai trái", các công tố viên viết trong biên bản. "Anh ta đã sống những năm gần đây với lòng tham và kiêu ngạo vô độ. Anh ta luôn nung nấu tham vọng và luôn tìm cách bào chữa cho hành động của mình. Anh ta liên tục chấp nhận rủi ro và đánh bạc bằng tiền của người khác”.

 Sam Bankman-Fried. (Ảnh: Reuters).

Công tố viên đang yêu cầu tịch thu 11 tỷ USD Mỹ để bù đắp khoản lỗ của các nhà đầu tư FTX và quỹ phòng hộ Alameda.

Ông Marc Mukasey - luật sư của cựu tỷ phú, nói với Thẩm phán Lewis Kaplan rằng mức án tù thích đáng sẽ là từ 5 đến 6 năm tù. Ông cho biết khách hàng của FTX sẽ được hoàn trả hầu hết số tiền đầu tư và Bankman-Fried không cố ý ăn cắp.

Ông Mark Botnick, phát ngôn viên của Bankman-Fried, cho biết luật sư Mukasey sẽ nộp phản hồi cho bản ghi nhớ của các công tố viên vào tuần tới.

Thẩm phán Kaplan dự kiến ​​tuyên án Bankman-Fried vào ngày 28/3 tại tòa án liên bang Manhattan. Bankman-Fried dự định kháng cáo bản án và mức án của mình.

Bankman-Fried có bố mẹ là hai giáo sư Trường Luật Stanford. Tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts, Bankman-Fried từng làm việc trên Phố Wall trước khi tận dụng sự bùng nổ giá trị của các tài sản kỹ thuật số như bitcoin để đạt được giá trị tài sản ròng mà tạp chí Forbes từng ước tính là 26 tỷ USD.

Tài sản của anh bốc hơi vào tháng 11/2022, khi FTX tuyên bố phá sản sau làn sóng rút tiền của khách hàng.

Trong biên bản của toà án, các công tố viên cho rằng việc anh được nuôi dạy trong nhung lụa và có nền học vấn cao là những lý do khiến cựu tỷ phú nên bị phạt nặng hơn.

"Anh ta biết rõ những hành vi của mình là bất hợp pháp và trái đạo đức, nhưng vẫn cố chấp làm theo những gì mình muốn vì cho rằng bản thân mình có giá trị và ý thức cao hơn người khác”, công tố viên cho hay.

Trong phiên tòa xét xử, ba cựu cộng sự thân cận khai rằng Bankman-Fried chỉ đạo họ lấy cắp tiền của khách hàng FTX để vá các lỗ hổng tại quỹ phòng hộ Alameda, trong khi bản thân lại xây dựng hình ảnh người lãnh đạo có trách nhiệm trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Các công tố viên cho biết Bankman-Fried cũng sử dụng tiền của khách hàng để mua bất động sản sang trọng ở Bahamas và quyên góp cho các chính trị gia Mỹ, những người có thể ủng hộ các quy định thân thiện với tiền điện tử.

Công tố viên cho biết, đến nay, 251 chính trị gia Mỹ đã trả lại cho chính phủ khoảng 3,3 triệu USD tiền đóng góp từ Bankman-Fried và các giám đốc điều hành FTX khác. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden và Ủy ban Cộng hòa quốc gia nằm trong số những bên đã trả lại tiền.

Bankman-Fried khai rằng anh ta không nhận ra Alameda nợ FTX bao nhiêu tiền cho đến thời điểm cả hai công ty đều sụp đổ. Phiên tòa xét xử vị tỷ phú tiền số kéo dài một tháng.

Trong một lá thư gửi Thẩm phán Kaplan, cha mẹ Bankman-Fried cho biết con trai họ đã nhận trách nhiệm về những sai lầm dẫn đến sự sụp đổ của FTX, và đã nỗ lực hết sức trước khi bị bắt để giúp khách hàng lấy lại tiền.

Bankman-Fried bị bắt vào tháng 12/2022 ở Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở, và bị dẫn độ về Mỹ.

Anh đã bị giam giữ tại Metropolitan Brooklyn kể từ tháng 8năm ngoái, khi Thẩm phán Kaplan thu hồi quyền bảo lãnh sau khi phát hiện ra rằng anh có khả năng tác động tới các nhân chứng.

Đức Huy (theo Reuters).