|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Công nhận Thạnh An là xã đảo thuộc TP HCM

10:29 | 03/04/2021
Chia sẻ
Với quyết định này, 3 tháng nữa xã Thạnh An được áp dụng chính sách ưu đãi đối với xã đảo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM, là xã đảo, theo Zing đưa tin. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7.

Với quyết định này, người dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại Thạnh An sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp... để yên tâm công tác, đóng góp nhiều hơn cho địa phương.

Công nhận Thạnh An là xã đảo thuộc TP HCM - Ảnh 1.

Xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. (Ảnh: Zing).

Xã Thạnh An là một trong 6 xã thuộc huyện Cần Giờ,  nằm phía đông nam của TP HCM, được bao bọc bởi sông nước và rừng phòng hộ. Xã có diện tích hơn 13.000 ha.

Tính đến hết năm 2019, xã Thạnh An có hơn 4.500 nhân khẩu, được xếp cấp xã loại II.

Trước đó hồi tháng 1 đầu năm, UBND TP HCM có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM là xã đảo.

Theo UBND TP, xã Thạnh An đảm bảo đủ tiêu chí và điều kiện theo quy định để được công nhận xã đảo. Cụ thể, hiện nay xã Thạnh An có diện tích tự nhiên hơn 13.000 ha là đảo (vùng đất tự nhiên có nước bao bọc), trong đó có Cù lao Phú Lợi trên cửa biển Cần Giờ có diện tích 33,05 ha, phù hợp quy định để được công nhận là xã đảo.

Đồng thời, Thạnh An có diện tích tự nhiên là đảo theo quy định, xã có diện tích hơn 13.000 ha nằm hoàn toàn trên mặt nước, có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

Bên cạnh đó, xã Thạnh An có một phần diện tích tự nhiên là đảo ở trên biển và trên đảo có người dân định cư hoặc lực lượng vũ trang đóng quân.

Anh Đào (tổng hợp)