|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu liên quan nhóm Gelex giảm sâu, VGC nằm sàn, GEX giao dịch với thanh khoản đột biến

16:48 | 06/04/2022
Chia sẻ
Giao dịch sôi động kéo thanh khoản của Gelex đứng đầu thị trường với giá trị giao dịch đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tương đương gần 47,7 triệu cổ phiếu được mua bán.

Thị trường chứng khoán hôm nay (6/4) mở cửa trong tâm lý tiêu cực với áp lực bán lan rộng khắp các nhóm ngành. Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng giảm khá mạnh, một số giảm kịch sàn do tâm lý lo ngại của giới đầu tư sau vụ việc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng MInh, cùng 6 đồng phạm bị bắt, khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Điểm sáng trong phiên thuộc về nhóm bluechips khi nỗ lực gồng gánh và kéo VN-Index xanh gần 3 điểm khi đóng cửa. Trong khi đó, lực bán mạnh từ nhóm midcap và penny là nguyên nhân chính khiến thị trường rơi vào trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng".

Bên cạnh áp lực điều chỉnh từ nhóm bất động sản, xây dựng, sức ép bán ra còn đến từ nhiều họ cổ phiếu đầu cơ làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán thời gian qua như hệ sinh thái FLC, DNP, Louis.

Cùng chung cảnh ngộ, các cổ phiếu liên quan đến nhóm Gelex gồm GEX, VGC, VIX, MHC đã lộ sàn ngay từ khi mở cửa, trong đó, GEX và VGC bị kê bán hàng triệu đơn vị giá sàn ngay trong phiên ATO.

Nhờ lực cầu nâng đỡ, GEX, VIX và MHC đã thoát cảnh nằm sàn trong khi VGC vẫn dư bán 392.700 cổ phiêu khi đóng cửa. Thị giá cổ phiếu của Viglacera giảm 6,9% còn 60.400 đồng/cp, giá trị vốn hóa thị trường theo đó bốc hơi gần 2.018 tỷ đồng.

Mặc dù không đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, cổ phiếu của Tập đoàn Gelex vẫn giảm tới 6,5% khi đóng cửa, dừng chân ở mốc 37.400 đồng/cp.

Giao dịch sôi động kéo thanh khoản của Gelex đứng đầu thị trường với giá trị giao dịch đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tương đương gần 47,7 triệu cổ phiếu được mua bán. Đây là khối lượng giao dịch cao thứ hai trong lịch sử của GEX, chỉ xếp sau phiên 25/12/2015 với hơn 122 triệu đơn vị khớp lệnh.

 Cổ phiếu liên quan nhóm Gelex giảm sâu, VGC nằm sàn. (Ảnh chụp màn hình).

Thu Thảo

Giá xăng JetA1 tăng vọt, các hãng hàng không Việt Nam 'rục rịch' phụ thu phí nhiên liệu, tạm dừng đường bay
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.