|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chuỗi Pizza Hut chính thức bị bán với giá 2,7 tỷ USD

09:28 | 17/06/2026
Chia sẻ
Tập đoàn Yum Brands vừa công bố thỏa thuận bán lại chuỗi pizza này cho hai đơn vị độc lập trong một thương vụ kép có tổng trị giá lên tới 2,7 tỷ USD, theo The New York Times.

Theo các điều khoản được ký kết, cấu trúc chuyển nhượng của Pizza Hut sẽ được phân tách thành hai nhánh chiến lược.

Thị trường quốc tế (ngoại trừ Trung Quốc) sẽ được quỹ đầu tư tư nhân LongRange Capital mua lại với mức giá 1,5 tỷ USD. Thị trường Trung Quốc sẽ thuộc về quyền sở hữu độc quyền của Yum China (một thực thể độc lập tách biệt với công ty mẹ) thông qua thương vụ trị giá 1,2 tỷ USD.

Tập đoàn Yum Brands hiện đang sở hữu hai thương hiệu thức ăn nhanh đình đám khác là KFC và Taco Bell. Trong bối cảnh thắt lưng buộc bụng thời kỳ lạm phát khiến nhiều người tiêu dùng cắt giảm tối đa chi phí ăn ngoài, KFC và Taco Bell vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh vô cùng thăng hoa, song Pizza Hut từ lâu đã trở thành một gánh nặng.

“Các giao dịch này cho phép Yum Brands trở thành một công ty có cấu trúc tập trung và tinh gọn hơn,” ông Chris Turner, Giám đốc điều hành của Yum Brands, nói. 

Được biết ngay từ tháng 11 năm ngoái, Yum Brands đã phát tín hiệu tìm kiếm các lựa chọn chiến lược cho tương lai của Pizza Hut. Tính đến trước thời điểm đổi chủ, nếu loại trừ thị trường Trung Quốc đại lục, Pizza Hut đang vận hành mạng lưới khổng lồ gồm khoảng 15.500 nhà hàng tại 108 quốc gia, mang lại doanh thu hằng năm xấp xỉ 10 tỷ USD. 

Ngay sau khi thông tin bán mình được công bố, cổ phiếu của Yum Brands đã lập tức vọt tăng 2% lên mức 158 USD trong phiên giao dịch sớm cùng ngày.

Pizza Hut ra đời vào năm 1958 bởi hai anh em nhà Carney tại Wichita, Kansas với số vốn ít ỏi 600 USD vay mượn gia đình. Thương hiệu này đã nhanh chóng vươn mình trở thành chuỗi pizza lớn nhất nước Mỹ khi hai anh em bán lại cho tập đoàn PepsiCo vào năm 1977 với giá 300 triệu USD.

Vào thập niên 1980 và 1990, Pizza Hut chứng kiến thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất trong lịch sử. Ký ức về những gia đình Mỹ vui vẻ bước vào những nhà hàng có mái tranh đỏ biểu tượng, ngồi trên những chiếc ghế bọc da và nhâm nhi ly nước ngọt đựng trong cốc nhựa đã trở thành một phần di sản văn hóa.

Chuỗi Pizza Hut chính thức bị bán với giá 2,7 tỷ USD (Nguồn: The NY Times)

Tuy nhiên, bước ngoặt đen tối xuất hiện vào cuối những năm 1990 khi PepsiCo quyết định tách mảng kinh doanh nhà hàng (bao gồm Pizza Hut, Taco Bell và KFC) để thành lập một thực thể độc lập mà sau này chính là Yum Brands.

Sai lầm chiến lược của Yum Brands nằm ở việc tái định vị Pizza Hut từ một không gian nhà hàng gia đình đầm ấm thành một chuỗi phục vụ mang đi (carry-out) thuần túy. Quyết định này đã tước bỏ hoàn toàn bản sắc cốt lõi của thương hiệu, khiến Pizza Hut liên tục bị các đối thủ cạnh tranh trực tiếp qua mặt và mất dần thị phần. Hệ quả là hàng loạt chi nhánh đã phải đóng cửa ngưng hoạt động, bao gồm cả 250 cửa hàng bị khai tử ngay trong nửa đầu năm nay.

Nắm quyền điều hành phần lớn Pizza Hut lúc này là LongRange Capital - một quỹ đầu tư tư nhân quy mô vừa và nhỏ được thành lập vào năm 2019 tại Stamford, Connecticut. Trước khi đặt chân vào ngành F&B với thương vụ Pizza Hut, quỹ này vốn nổi tiếng với danh mục đầu tư đa dạng vào các doanh nghiệp tầm trung như chuỗi phòng gym 24 Hour Fitness, công ty năng lượng U.S. Synthetic,...

Bất chấp những hoài nghi từ giới phân tích về năng lực vận hành một chuỗi đồ ăn nhanh khổng lồ của một quỹ đầu tư non trẻ, ban lãnh đạo mới của Pizza Hut vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan.

“Pizza Hut là một thương hiệu toàn cầu được yêu mến với di sản phong phú cùng tệp khách hàng trung thành. Hiếm có thương hiệu nào trên thế giới có thể sánh kịp,” ông Bob Berlin, đồng sáng lập kiêm Giám đốc quản lý của LongRange Capital, khẳng định.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, chi phí nhân công và nguyên liệu thực phẩm tăng vọt, đi kèm với giá thuê mặt bằng cao ngất ngưởng, hàng loạt chuỗi pizza rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Hệ lụy tất yếu là làn sóng đóng cửa hàng, tái cấu trúc bộ máy và thậm chí là nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Theo phóng viên Nina Zdinzak của tờ The Street, kết quả cuộc khảo sát từ Popmenu vạch trần một thực tế nghiệt ngã: có tới 68% người tiêu dùng Mỹ thừa nhận họ đang cắt giảm tần suất ăn uống tại nhà hàng để ưu tiên cho các lựa chọn có giá cả phải chăng và tiện lợi hơn.

Vào tháng 2/2026, người dân Mỹ cho biết họ đã bóp nghẹt ngân sách chi tiêu cho nhà hàng xuống còn khoảng 90 USD/tuần, sụt giảm mạnh so với mức 115 USD/tuần ghi nhận vào tháng 6/2025.

Châu Anh (Theo The New York Times)

Chi tiết mới về thỏa thuận Mỹ - Iran được hé lộ, Quốc hội Mỹ báo hiệu có thể bỏ phiếu phản đối
Dự thảo thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran đang hé lộ thêm nhiều chi tiết đáng chú ý. Cùng lúc đó, các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã bắt đầu yêu cầu được xem xét văn kiện và báo hiệu có thể bỏ phiếu phản đối thỏa thuận cuối cùng với Tehran.