|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chưa chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018

16:35 | 11/10/2017
Chia sẻ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đưa ra hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018: nghỉ 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết và nghỉ 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết. Hiện phương án nghỉ Tết Nguyên đán vẫn chưa được chốt chính thức.
chua chot phuong an nghi tet nguyen dan 2018
Phương án 1 về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018.

Tết Nguyên đán 2018 sẽ được nghỉ 7 ngày

Hiện có hai phương án lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đối với cán bộ, công viên chức được đưa ra:

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Như vậy lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 sẽ kéo dài 7 ngày liên tục từ ngày 14/2 – hết ngày 20/2/2018 dương lịch (tương ứng từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất - theo âm lịch). Trong khoảng thời gian này có hai ngày nghỉ bù do ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần.

Phương án 2: Nghỉ 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết. Tức là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 sẽ kéo dài 7 ngày liên tục từ ngày 15/2 – hết ngày 21/1/2018 dương lịch (tương ứng từ ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày Mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất - theo âm lịch). Tương tự phương án 1, thời gian nghỉ của phương án 2 cũng có hai ngày nghỉ bù do ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần.

Hai phương án này đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lập tờ trình xin ý kiến các bộ ngành về việc nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ cuối tháng 9 vừa rồi.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết ủng hộ phương án 1 bởi đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán có tính hài hòa, số ngày nghỉ trước Tết không quá ngắn (2 ngày) và số ngày đi làm ngắt quãng là 2 ngày liên tục nên cũng không tác động nhiều đến tâm lý làm việc của người lao động.

Lịch nghỉ Tết nguyên đán năm ngoái (2017) cũng kéo dài 7 ngày liên tục, từ ngày 26/1 - 1/2/2017 dương lịch (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Khi đó, ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Nguyên đán (tức ngày 28 và 29/1/2017) trùng với ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động được nghỉ bù thêm 2 ngày sau Tết.

chua chot phuong an nghi tet nguyen dan 2018 Đề xuất nghỉ trước Tết Nguyên đán 2 ngày

Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề xuất phương án nghỉ trước Tết Nguyên đán 2 ngày để tạo thuận lợi cho công ...

N.Lê

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.