|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chủ tịch TP HCM: Ăn nhậu ở vỉa hè không phải kinh tế đêm

19:36 | 19/03/2025
Chia sẻ
Ông Nguyễn Văn Được cho rằng kinh tế đêm ở quận 1 cần mô hình, cách thức kinh doanh hiện đại chứ không phải chỉ là "kéo bàn nhậu lề đường", "uống bia bê bết ở vỉa hè".

"Uống bia bê bết ở vỉa hè quận 1 là không chấp nhận được, làm xấu bộ mặt thành phố, đó không phải kinh tế đêm", ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM nói trong buổi làm việc với quận 1 về tình hình kinh tế, xã hội, chiều 19/3.

Theo ông, vị trí của quận 1 rất đặc biệt. Khách du lịch đến TP HCM vào quận 1 là chính và sử dụng tất cả dịch vụ từ ăn, ở, tham quan tại đây. Do đó, nếu quận 1 luộm thuộm sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM trong buổi làm việc với quận 1, chiều 19/3. Ảnh: An Phương

Quận 1 đang xây dựng đề án kinh tế ban đêm trên địa bàn định hướng phát triển tích hợp đô thị đêm sinh thái dựa trên 3 trục động lực và 6 cụm chức năng. Trong đó, ba trục động lực là: trục văn hóa - thương mại (gồm một phần các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Lợi); trục xanh (gồm Công viên 23-9 và đoạn từ ga đường sắt đô thị tới đường Tôn Thất Tùng); trục ven mặt nước (gồm đoạn đầu của Bến Bạch Đằng tới Công viên Cảng Ba Son).

Ông Được đề nghị, khi làm đề án phải bỏ suy nghĩ kinh tế đêm là ăn nhậu lòng lề đường, vỉa hè. "Kinh tế đêm phải có tính hiện đại, tạo ra không gian văn hóa, thể hiện bản sắc của thành phố. Trong mô hình có ăn nhậu nhưng cách làm phải có trí tuệ, tránh tự phát, kiểu thông thường", Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Người đứng đầu chính quyền thành phố ví dụ nhiều nước đều có những show diễn đặt trưng thể hiện bản sắc, thu hút khách du lịch như đến Trung Quốc sẽ có Kung Fu Legend, Kinh kịch Bắc Kinh... Do đó, khi làm đề án kinh tế đêm, quận 1 cần mời các chuyên gia văn hóa, kinh tế, doanh nghiệp, sở ngành cùng tham gia xây dựng ngay từ đầu để cùng tháo gỡ các vướng mắc, xây dựng mô hình mang đậm dấu ấn của TP HCM, Việt Nam.

"Kinh tế đêm rất quan trọng, nhiều nhà đầu tư đã đặt vấn đề và họ mong muốn mô hình phải bài bản để cùng tham gia", ông Được nói. Trước mắt, quận 1 có thể xây dựng phương án thí điểm dọc sông Sài Gòn, từ cầu Ba Son đến Bến Nhà Rồng, nhấn vào khu vực quảng trường, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Hướng là chính quyền xây dựng khung pháp lý, đặt ra các tiêu chí, mục tiêu và khung chính sách và kêu gọi nhà đầu tư tham gia.

Biển người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 xem chương trình countdown, chào năm mới 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết quận xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, mở ra cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, tạo việc làm cho lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách và kích cầu du lịch. Tuy nhiên, để làm được, cần thành phố tháo gỡ một số vướng mắc.

Đơn cử, với các tuyến đường sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế đêm cần thành phố cho phép miễn phí giữ xe ở lòng đường tương tự chính sách dành cho các sự kiện lễ hội cấp thành phố.

Ngoài ra, tại buổi làm việc quận 1 đề xuất thành phố cho phép khai thác ngắn hạn hai 2 "khu đất vàng" ở số 8 - 12 Lê Duẩn và 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng đang bỏ trống để làm bãi giữ xe, khu ẩm thực đêm. Cụ thể, khu đất 8 - 12 Lê Duẩn rộng gần 4.900 m2, ở vị trí đắc địa với ba mặt tiền đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm. Khu đất 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng rộng hơn 6.000 m2 cũng ở vị trí kim cương khi nằm cạnh công trường Mê Linh, gần sông Sài Gòn.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch thành phố cho biết quận 1 là địa phương dẫn đầu nguồn thu của thành phố, trong đó du lịch đóng góp rất lớn. Do đó, đề án kinh tế đêm cần sớm được duyệt để đưa mô hình vào hoạt động, thu hút thêm nguồn thu. Muốn vậy, các sở liên quan cần phối hợp tháo gỡ các quy định đang vướng mắc.

Bà Hoa ví dụ kinh tế đêm định hướng bám sông, bến thủy nội địa, nhiều doanh nghiệp muốn khai thác thì cần Sở Giao thông công chính phối hợp hướng dẫn, tăng kết nối các tuyến bus sông, xe điện. Ngành công an cũng cần tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự hoặc nhiều công trình như bảo tàng, di tích cần mở cửa phục vụ đêm... Hiện, Thảo Cầm Viên mở cửa phục vụ ban đêm và thu hút được lượng khách rất đông, doanh thu tốt.

 

 

Lê Tuyết