|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chủ tịch Phát Đạt muốn bán 88 triệu cổ phiếu PDR

16:44 | 29/08/2025
Chia sẻ
Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận, từ ngày 5/9 đến 3/10. Với thị giá chốt tháng 8 ở mức 24.550 đồng/cp, lượng cổ phiếu đăng ký bán có giá trị xấp xỉ 2.160 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất, ông Đạt sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 359,8 triệu cổ phiếu (36,7%) xuống còn 271,8 triệu đơn vị (27,7%), song vẫn duy trì vị thế cổ đông lớn nhất tại Phát Đạt.

Động thái bán ra diễn ra trong bối cảnh thị giá PDR tăng lên vùng cao nhất trong hơn một năm qua, tiến gần mức đỉnh ba năm quanh 27.000 đồng/cp.

Trước đó hồi tháng 4, ông Đạt cùng Công ty TNHH Phát Đạt Holding – cổ đông lớn còn lại – từng bị giải chấp cổ phiếu với khối lượng lần lượt 1,62 triệu cp và 880.000 cp.

Liên quan đến giao dịch nội bộ, ông Nguyễn Tấn Danh – Phó Chủ tịch Phát Đạt, đã bán toàn bộ 3,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,37% vốn, trong giai đoạn 12/6 – 10/7.

Về kết quả kinh doanh, Phát Đạt báo lãi sau thuế hợp nhất quý II gần 65 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết lợi nhuận cải thiện nhờ thị trường bất động sản khởi sắc, hoạt động bàn giao thuận lợi cùng việc tái cấu trúc giúp chi phí lãi vay và chi phí quản lý giảm đáng kể.

Trong kỳ, doanh thu tài chính ghi nhận 140 tỷ đồng từ chuyển nhượng cổ phần, giảm 61% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Phát Đạt được hoàn nhập chênh lệch tỷ giá khoảng 84 tỷ đồng từ việc chuyển đổi khoản vay thành vốn góp, giúp tổng doanh thu tài chính tăng 23 tỷ đồng.

 Diễn biến cổ phiếu PDR từ 2023 đến hết tháng 8/2025. (Biểu đồ: TradingView).

Lai Phong

Chuyên gia Phố Wall: Nếu S&P 500 giảm tiếp 0,5%, Mỹ có thể sẽ hạ nhiệt chiến sự tại Iran
Ông Michael Hartnett, chuyên gia của Bank of America, dự đoán các nhà hoạch định chính sách Mỹ sẽ không chờ thị trường chứng khoán giảm quá sâu trước khi can thiệp, nhằm ngăn chặn rủi ro lan sang nền kinh tế thực.