|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Chủ tịch HoREA đánh giá cao bất động sản hàng hiệu của Masterise Homes

15:51 | 08/06/2021
Chia sẻ
Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu đánh giá cao chiến lược thực hiện dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam của Mastersie Homes và Marriott International.

Trong buổi làm việc giữa lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản TP HCM HoREA với lãnh đạo CTCP Tập đoàn Masterise (Tập đoàn Masterise) về dự án bất động sản hàng hiệu, ông Jason Turnbull, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Tập đoàn Masterise nói rằng, Marriott International là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu thế giới, được thành lập và hoạt động gần 100 năm qua, với hơn 5.500 khách sạn và resort trải rộng trên khắp các châu lục.

Ở Việt Nam, Marriott International sở hữu chuỗi khách sạn hạng sang với các thương hiệu như JW Marriott, Sheraton, Le Méridien, Renaissance, như: JW Marriott Hà Nội; Sheraton Sài Gòn; Four Points by Sheraton Đà Nẵng; Sheraton Grand Đà Nẵng Resort; Sheraton Nha Trang Hotel & Spa; Sheraton Hà Nội; Le Méridien Sài Gòn; Renaissance Riverside Sài Gòn, nhất là JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa mới vừa đưa vào hoạt động.

Ông Jason Turnbull cho biết, Marriott International đánh giá cao triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam và quyết định đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

"Marriott International đã xem xét kỹ lưỡng để lựa chọn đối tác Việt Nam có uy tín, thương hiệu và năng lực để phát triển sản phẩm bất động sản hàng hiệu.

Sau quá trình thẩm định, Marriott International đã lựa chọn hợp tác với Tập đoàn Masterise để phát triển sản phẩm bất động sản hàng hiệu tại TP HCM với quy mô dự án lớn nhất thế giới của Marriott International tính đến thời điểm hiện nay", ông Jason Turnbull chia sẻ.

Ông Trần Quốc Hoài, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ Tập đoàn Masterise cũng nói rằng, để được lựa chọn là đối tác của Marriott International thì Tập đoàn Masterise phải đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về thương hiệu và năng lực.

Đối với các dự án bất động sản hàng hiệu, Tập đoàn Masterise phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe cả về quy hoạch, thiết kế tòa nhà, thiết kế căn hộ; yêu cầu về vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội, ngoại thất, các tiện ích, dịch vụ và cả yêu cầu về quản lý vận hành tòa nhà đạt tiêu chuẩn của Marriott International.

Chủ tịch HoREA đánh giá cao bất động sản hàng hiệu của Masterise Homes - Ảnh 1.

Cái bắt tay lịch sử giữa Masterise Homes và Marriott International nhằm mang tới dự án Branded Residence (bất động sản hàng hiệu) lớn nhất thế giới đến Việt Nam. (Ảnh: Masterise Homes).

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA đánh giá cao uy tín thương hiệu và vị thế toàn cầu của Tập đoàn Marriott International và nhắc lại sự kiện vào đầu thập niên 1990, Marriott International là một trong các tập đoàn nước ngoài đầu tiên đầu tư vào Việt Nam, liên doanh với các đối tác Việt Nam để xây dựng khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Ông Lê Hoàng Châu còn đánh giá cao Tập đoàn Masterise (tiền thân là CTCP Thảo Điền) đã đầu tư thành công dự án Masteri Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Masterise cũng là một trong ba tập đoàn đã đề xuất thành phố giao cho tự quản lý vận hành hệ thống đường giao thông, công viên cây xanh trong phạm vi dự án vào năm 2014.

Hiện nay, Tập đoàn Masterise đang triển khai các dự án bất động sản cao cấp tại khu vực trung tâm TP HCM, trong đó có các dự án bất động sản hàng hiệu cùng hợp tác đầu tư với Tập đoàn Marriott International.

Ông Lê Hoàng Châu đánh giá cao sự hợp tác lâu dài giữa Tập đoàn Masterise và Tập đoàn Marriott International để thực hiện các dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên, dự kiến sẽ mang lại thành công và hiệu quả cho hai bên (win-win).

Từ đó, góp phần nâng cao vị thế của thị trường bất động sản Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nhà ở hạng sang của những người rất giàu, siêu giàu trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài và thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch HoREA đánh giá cao bất động sản hàng hiệu của Masterise Homes - Ảnh 2.

Grand Marina Saigon - dự án đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Masterise Homes và Marriott International tọa lạc tại vị trí "vàng" của quận 1. (Ảnh: Masterise Homes).

Trước đó, thông tin vào đầu năm 2021 cho thấy, Tập đoàn Masterise và Marriott International đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện và dài hạn với kế hoạch xây dựng dòng sản phẩm Branded Residences - "bất động sản hàng hiệu" tại Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác giữa Masterise Homes và Marriott International sẽ lần đầu tiên mang tới thương hiệu cao cấp nhất trong dòng sản phẩm của Marriott là The Ritz Carlton đến với thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai dòng sản phẩm cao cấp khác là Marriott và JW Marriott sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm chưa từng có tại những khu dân cư Branded Residences (bất động sản hàng hiệu).

Các dự án được phát triển hứa hẹn sẽ là những biểu tượng vượt thời gian với chất lượng tiêu chuẩn tương đương như bất cứ các căn hộ Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) nào khác trên thế giới.

Thông tin về việc "bắt tay" hợp tác giữa Masterise Homes và Marriott International được kỳ vọng thổi một "làn gió" toàn cầu hoá vào thị trường bất động sản Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của sản phẩm nhà ở siêu sang mới, tăng sức nóng đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy kinh tế và tạo dựng vị thế khác biệt cho Việt Nam. Đặc biệt, nâng tầm trải nghiệm cuộc sống cho giới tinh hoa với đầy đủ các tiêu chuẩn toàn cầu.

Bích Thu