|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chủ tịch Fed và Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Định giá chứng khoán cao nhưng chưa đáng lo

10:18 | 24/03/2021
Chia sẻ
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khẳng định rằng định giá đắt đỏ ở một số bộ phận trên thị trường chưa phải là lý do để hoảng hốt.
Chủ tịch Fed và Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Định giá chứng khoán cao nhưng chưa cần lo lắng - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen. (Ảnh: Getty Images).

Phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện ngày 23/3, cả bà Yellen và ông Powell đều bày tỏ tin tưởng vào sự ổn định của lĩnh vực tài chính khi nền kinh tế Mỹ phục hồi sau đại dịch COIVD-19.

Hạ nghị sĩ Jim Himes hỏi hai quan chức cấp cao rằng liệu họ có lo lắng về sự xáo trộn thị trường chắc chắn sẽ xảy ra khi các nỗ lực kích thích tài khoán nghìn tỷ USD kết thúc và Fed bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ không.

Bộ trưởng Yellen trả lời trước: "Dù định giá tài sản hiện nay là cao so với các thước đo lịch sử nhưng nhà đầu tư cũng có niềm tin rằng nền kinh tế sẽ trở lại đúng hướng nhờ vắc xin được triển khai nhanh chóng".

Bà Yellen ủng hộ mạnh mẽ gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD mới được thông qua. Bà cho biết tiền sẽ nhanh chóng được chuyển đến hàng triệu người Mỹ đang gặp khó khăn để giúp trả tiền thuê nhà và trang trải các chi phí sinh hoạt khác, theo CNBC

Bà Yellen cũng nói về các nỗ lực của chính quyền Biden nhằm tiếp tục tung ra thêm các biện pháp kích thích. Tuy tránh đưa ra chi tiết về kế hoạch tăng thuế, bà thừa nhận Nhà Trắng sẽ đề xuất các biện pháp để tăng nguồn thu chính phủ nhằm tài trợ cho các dự luật khổng lồ.  

Cho đến nay, các nhà lập pháp đã phê chuẩn 6.000 tỷ USD dưới hình thức cắt giảm thuế, các khoản vay và tiền trợ cấp để đối phó với đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế, theo tổ chức giám sát chính sách tài khóa Committee for a Responsible Federal Budget.

Hạ nghị sĩ Himes nhận xét rằng lượng thanh khoản dồi dào được bơm ra bởi chính sách tài khóa và tiền tệ dường như đã dẫn đến định giá của một số tài khoản cao đến mức không bền vững.

Chủ tịch Fed Powell thừa nhận một số bộ phận của thị trường có vẻ đắt đỏ. Tuy nhiên ông cho biết các ngân hàng lớn nhất Mỹ vẫn có lượng tiền mặt dồi dào và trông có vẻ khỏe mạnh.  

Phố Wall ngày càng lo ngại Fed sẽ sớm phát tín hiệu rằng cơ quan này sẽ giảm dần việc mua trái phiếu Kho bạc Mỹ và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp. Hiện tại mỗi tháng Fed mua hàng tỷ USD trái phiếu để kích thích nền kinh tế Mỹ bằng cách đảm bảo thanh khoản trong hệ thống tài chính luôn dồi dào. Hệ quả là bảng cân đối kế toán của Fed đã phình to đến gần 7.700 tỷ USD.

Với các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang bắt đầu phục, nhà đầu tư cho rằng năng lực của Fed trong việc truyền tải thông điệp và dần dần thay đổi tốc độ mua tài sản sẽ rất quan trọng.

Ông Powell cho biết: "Fed sẽ bắt đầu giảm tốc độ mua tài sản tài chính khi nhận thấy tiến bộ đáng kể đối với mục tiêu toàn dụng lao động và tỷ lệ lạm phát gần chạm đến mức mục tiêu 2%. Khi điều đó xảy ra, chúng tôi chắc chắn sẽ báo trước đủ lâu cho thị trường".

Giang