Bộ Công Thương đã gửi công hàm đề nghị phía Mỹ tạm hoãn quyết định áp thuế để dành thời gian trao đổi, tìm giải pháp hợp lý cho cả hai bên. Dự kiến Bộ trưởng Công Thương sẽ điện đàm với Mỹ liên quan đến vấn đề này trong thời gian tới.
Trong vài năm qua, Việt Nam đã trở thành lựa chọn thay thế phổ biến cho các doanh nghiệp muốn tránh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Giờ đây, khi Tổng thống Donald Trump mở rộng mục tiêu thuế quan, họ không còn có thể tránh né nữa.
Trong bối cảnh hiện tại, các doanh nghiệp dệt may cần tìm kiếm thị trường mới để bù đắp sự sụt giảm nhập khẩu từ phía Mỹ trong thời gian tới. Đồng thời, việc đầu tư máy móc cũng được chú trọng hơn nhằm giảm chi phí.
Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay tổ phản ứng nhanh về việc Mỹ áp thuế đối ứng do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đứng đầu và giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì, chỉ đạo các bộ, ngành tổ chức lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp xuất khẩu.
Mỹ bất ngờ áp thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam được xem là một động thái nhằm tái cân bằng cán cân thương mại và bảo vệ hàng hóa Mỹ nhưng sẽ gây ra tác động sâu sắc tới kinh tế Việt Nam nói chung và có một số tác động nhất định đến thị trường bất động sản nói riêng.
Chỉ còn một tuần nữa, đến ngày 9/4, mức thuế 46% của Mỹ áp cho hàng hoá Việt Nam sẽ có hiệu lực, vậy Việt Nam cần làm gì để giảm bớt tình hình căng thẳng trong chính sách thuế quan với Mỹ?
SHS dự báo nếu kịch bản tiêu cực xảy ra, VN-Index có thể giảm 15% - 20% so với đỉnh 1.342 điểm trước khi ổn định. Nếu thị trường diễn biến tốt hơn, mức điều chỉnh có thể quanh 10%.
Tại chương trình "Cafe cùng chứng " ngày 3/4, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng của Công ty Chứng khoán SSI, đã phân tích tác động từ chính sách thuế quan mới của Mỹ đến các quốc gia, bao gồm Việt Nam, và đưa ra lời khuyên về cách hành xử của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Việc công bố mức thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ đã khiến giá dầu giảm trong khi giá vàng lại đạt kỷ lục mới, Bloomberg đưa tin.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.