Giá thép hôm nay tăng lên mức 5.143 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Tại Trung Quốc, giá quặng sắt kỳ hạn liên tục tăng do nguồn cung sụt giảm trong bối cảnh nhu cầu trong và ngoài nước vẫn neo ở mức cao.
Giá thép hôm nay tăng lên mức 5.047 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Tại Trung Quốc, giá thép kỳ hạn giảm mạnh sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết tăng cường kiểm soát nguyên liệu thô.
Giá thép hôm nay giảm xuống mức 4.971 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Doanh thu của các công ty thép Ấn Độ đã cải thiện 20% trong quý IV và 45 - 50% so với một năm trước.
Giá thép hôm nay giảm xuống mức 5.084 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Trong năm 2021, Trung Quốc sẽ bổ sung thêm 18 triệu tấn/năm đối với công suất gang ròng và 30 triệu tấn/năm đối với công suất thép thô.
Giá thép hôm nay giảm xuống mức 5.058 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Kế hoạch cắt giảm sản lượng thép thô của Trung Quốc có thể bị thách thức bởi giá thép cao khiến một số nhà máy tăng tỷ lệ hoạt động.
Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ của việc áp dụng biện pháp CBPG chính thức đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc chậm nhất đến ngày 7/5.
Giá thép hôm nay tăng lên mức 5.144 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Tại Trung Quốc, giá thép đã tăng lên mức cao kỷ lục do được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ ở thị trường nội địa.
Theo Bộ Công Thương từ kết quả điều tra cho thấy, lượng nhập khẩu đã tăng mạnh vào thời kỳ điều tra, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất thép hình chữ H trong nước.
Giá thép hôm nay tăng lên mức 5.141 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Tại Ấn Độ, tiêu thụ thép dự kiến sẽ tăng trưởng vừa phải một cách tuần tự trong thời gian tới.
Giá thép hôm nay tăng lên mức 5.119 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Theo ghi nhận, giá trị giao dịch trung bình của mặt hàng châu Á trong tháng 3 đạt mức cao nhất kể từ giữa năm 2014.
Trước thông tin do Đất Xanh phát đi về việc “chuẩn bị nguồn cung mới 3.800 căn hộ” và “nhận chuyển nhượng một dự án quy mô 8,6 ha tại phường Dĩ An” thông qua công ty con Hà An, chủ đầu tư dự án khẳng định chưa từng ký hợp đồng mua bán dự án này. Phía Đất Xanh cũng không xác nhận đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng.