Năm 2018, HAGL Agrico dự kiến doanh thu thuần đạt 3.743 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện 2017 nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm khá mạnh 66% xuống còn 150 tỷ đồng.
Thời điểm hiện nay, bà con nông dân Tây Nguyên đang bước vào mùa thu hoạch bơ chính vụ 2018. Khác với những năm trước, năm nay mùa bơ nơi đây lãi kép bởi vừa được mùa lại được giá.
Người dân ở nhiều địa phương ở Thanh Hóa đang rơi vào tình trang lao đao khi bỏ không hái quả dứa gai, cũng như phá loại cây trồng này do giá xuống quá thấp và không có người mua.
Nông dân trồng khoai môn điêu đứng vì doanh nghiệp đến lấy mẫu rồi hẹn ngày đến thu mua nhưng sau đó "lặn biệt tăm". Doanh nghiệp giải thích do phía đối tác Trung Quốc hủy hợp đồng nên họ bị thua lỗ nặng.
Thị trường hàng hóa ngày 7/6 tập trung vào lời cầu cứu của ngành tôm trong bối cảnh giá rớt thê thảm; ngược lại, ngành rau quả lại ghi nhận tình hình tăng trưởng vô cùng ấn tượng.
XK rau quả đầu năm nay, nhìn chung vẫn tăng trưởng tốt. Trong đó, nhiều mặt hàng rau quả có sự tăng trưởng rất ấn tượng. Đây là những mặt hàng đầy triển vọng để đẩy mạnh XK trong thời gian tới.
Đánh giá lợi thế vô cùng lớn về dư địa thị trường và khả năng cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã so với quả vải trồng tại Trung Quốc, DN Trung Quốc cho rằng việc tiếp tục cải thiện mẫu mã, chất lượng vẫn là điều quan trọng nhất đối với quả vải của Việt Nam.
Người dân ĐBSCL đang chuyển sang trồng giống xoài Đài Loan (còn gọi là xoài ba màu) cho trái to bảo quản được lâu, phục vụ nhu cầu ăn tươi, thu nhập cao gấp chục lần so với trồng lúa.
Mặc dù mùa vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) và Lục Ngạn (Bắc Giang) chưa vào chính vụ, nhưng tại Hà Nội những ngày gần đây, vải đã bán ngập vỉa hè với giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng/kg.
Thị trường hàng hóa hôm nay (7/6) tiếp tục theo dõi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước trên thế giới; Thủ tướng hy vọng Việt Nam có thể tận dụng mỏ đất hiếm gần 20 triệu tấn để phát triển các công nghệ năng lượng mới.
Trong tháng 5, giá xuất khẩu sắn lát của Thái Lan và Việt Nam giảm do nhu cầu từ thị trường Trung Quốc ở mức thấp do giá cồn giảm. Giao dịch sắn lát dự báo sẽ tiếp tục ở mức thấp cho đến hết quý II/2018 do Trung Quốc bắt đầu bước vào mùa nắng nóng cao điểm, nhu cầu tiêu thụ cồn các loại đạt thấp.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,25%. Ngoài ra, hàng ăn và dịch vụ ăn uống và giao thông cũng là những nhóm tăng mạnh.