Giá heo hơi mức thấp trong khi đàn heo quá lứa chậm tiêu thụ khiến người chăn nuôi càng thêm khó khăn giữa quyết định bán hoặc tiếp tục nuôi vì với chọn lựa nào người nuôi vẫn phải chịu lỗ nặng.
Theo các hộ chăn nuôi, giá heo hơi sẽ tăng vào cuối năm theo quy luật, nhưng dự kiến sẽ không tăng đột biến vì nguồn cung dồi dào. Do vậy, nhiều trang trại chỉ nuôi duy trì, còn các gia trại quy mô nhỏ vài chục con đã đóng chuồng.
Giá heo hơi những tháng qua liên tục lao dốc, xuống các mốc thủng đáy khiến người chăn nuôi lỗ nặng. Diễn biến này được cho là khá tương đồng với đợt giảm sâu hồi năm 2017 đã từng khiến không ít doanh nghiệp, người dân choáng váng.
Tình trạng ùn ứ, rớt giá của heo hơi là do thị trường tiêu thụ khó khăn trong nhiều tháng qua đã khiến cho tình trạng heo quá lứa tích lũy ngày càng nhiều, người chăn nuôi đứng ngồi không yên vì đầu ra càng thu hẹp.
Giá heo sống trên toàn quốc dao động trong khoảng 51.000 – 55.000 đồng/kg, giảm 2.000- 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 7/2021, là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2019.
Giá thịt heo rớt mạnh, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao là thực tế doanh nghiệp ngành chăn nuôi đang phải đối mặt khiến lợi nhuận kinh doanh nửa đầu năm nay không còn rực rỡ như năm 2020.
Những người chăn nuôi nhỏ lẻ cũng giống như nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán. Quyết định đầu tư thường thiếu tính toán. Họ lao vào khi giá cao và đồng loạt thoát ra khi thị trường bắt đáy. Trong bối cảnh đó, cán cân cung - cầu dễ bị biến động, gây ra chu kỳ heo.
Năm 2020, lãi sau thuế của Dolico gấp 4 lần kế hoạch đề ra, công ty dự kiến trả cổ tức năm này với tổng tỷ lệ 122,96%. Trong đó, doanh nghiệp đã tạm ứng 40%.
Trong khi dịch tả lợn châu Phi chưa được kiểm soát hoàn toàn thì bệnh viêm da nổi cục vẫn có diễn biến phức tạp trên đàn gia súc ở nhiều địa phương đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới ngành chăn nuôi.
CTCP Nông súc sản Đồng Nai tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường để điều chỉnh mức chi trả cổ tức lên trên 50% nhờ lợi nhuận 9 tháng hơn gấp ba lần kế hoạch năm.
Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa ước tăng 10,8%, đạt 766 triệu USD, giá trị nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi khác ước tăng 12,3%, đạt 1,53 tỉ USD.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.